Binh sĩ Ba Lan. Ảnh: Reuters

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực vượt biên trái phép gia tăng. Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu lực lượng biên phòng Ba Lan, ông Tomasz Praga cho biết, từ đầu năm tới nay đã có 19.000 người cố vượt biên giới Ba Lan - Belarus trái phép, tăng 3.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik nói: "Tướng Praga đã yêu cầu điều thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới với Belarus". 

Trong vài tuần gần đây, các chiến binh thuộc lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã xuất hiện gần khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cáo buộc rằng, việc này là nhằm gây bất ổn tình hình ở sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Trước đây, Ba Lan, NATO và Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus cố tình gây ra cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới bằng cách cho phép những người từ Trung Đông và châu Phi muốn tới EU đi qua Minsk, sau đó cung cấp phương tiện cho họ di chuyển tới rìa Ba Lan. 

Theo CNN, Chính phủ Belarus đã phủ nhận các cáo buộc đồng thời đổ lỗi cho phương Tây về các cuộc vượt biên nguy hiểm và việc đối xử tệ với người di cư. 

Biên giới Ba Lan và Belarus có tổng chiều dài là khoảng 418km.