Sáng 6/1, trên Quảng trường Ba Đình, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức khai mạc Hội thao truyền thống lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân lần thứ 34. 
Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an tặng hoa cho các đơn vị. Hội thao có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị.
Theo tình huống giả định, lực lượng cảnh vệ tháp tùng tổng thống nước X thăm quan một điểm du lịch công cộng ở Hà Nội. Bất ngờ bị một nhóm khủng bố trà trộn vào đám đông nhằm mục đích ám sát tổng thống nước X.  Đoàn xe hộ tống tổng thống nước X trên đường đến địa điểm tham quan công cộng.
Hộ tống đoàn xe bảo vệ còn có hàng chục cảnh vệ mặc vest đen đi trên hai ôtô.
Chục tên khủng bố dùng gậy, dao lao vào tấn công lực lượng cảnh vệ, ngay lập tức các cảnh vệ tiếp cận dùng cặp chống đạn để che chắn, bảo vệ tổng thống nước X. Bằng các động tác võ thuần thục, điêu luyện, lực lượng cảnh vệ đã hạ gục nhiều tên khủng bố trong vài giây. Cùng lúc đó các cảnh vệ tiếp cận dùng cặp chống đạn để che chắn, bảo vệ, đưa tổng thống nước X di chuyển ra xe ô tô.
Đây là dịp để đánh giá toàn diện kết quả công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh CAND của các đơn vị cơ sở, đồng thời khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng cảnh vệ.
Hội thao quy tụ cán bộ, chiến sĩ, huấn luyện viên, vận động viên trong cả nước tham gia tranh tài ở 21 nội dung của 7 môn thi đấu gồm: Điều lệnh CAND, bắn súng, võ thuật, chiến sĩ Công an khỏe, cầu lông, bóng chuyền và bóng bàn.