Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ sức mạnh đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, góp phần làm thay đổi diện mạo hàng nghìn khu dân cư, ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một trong những điểm nhấn là công tác tuyên truyền, vận động được Mặt trận các cấp triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 1.612 buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm kêu gọi nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt; phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Riêng trong tháng 7/2025, toàn tỉnh đã huy động hơn 3.600 ngày công để làm mới, nâng cấp 21 km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang 47 nhà văn hóa thôn; trồng mới 5.400 cây xanh và lắp đặt 36 tuyến điện chiếu sáng nông thôn.
Mỗi công trình, tuyến đường, hàng cây đều là kết quả của sự đồng lòng, đóng góp công sức, tâm huyết của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh đó, các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn nếp sống văn minh đã được triển khai hiệu quả tại nhiều khu dân cư. Người dân ngày càng có ý thức và thói quen giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp, tạo không gian sống lành mạnh, gọn gàng.
Một ví dụ điển hình là thôn Pắc Nghiêng (xã Kiến Thiết), nơi Ban Công tác Mặt trận đã vận động thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường, xây dựng 2 bể chứa rác tập trung. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, người dân tại đây đã đóng góp 200 ngày công để xây dựng 4 ngôi nhà mới và sửa chữa 2 ngôi nhà xuống cấp.
Từ năm 2020 đến nay, nhân dân thôn Pắc Nghiêng đã đóng góp khoảng 300 triệu đồng, xây dựng hơn 1 km đường bê tông, kiên cố hóa 350 m kênh mương và hiến trên 5.500 m² đất để mở rộng đường, làm thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa. Riêng một hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến 350 m² đất để làm đường.
Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa rộng rãi tại nhiều địa phương. Tại xã Hàm Yên, gia đình đảng viên, cựu chiến binh Đàm Thái Hồng đã tự nguyện hiến hơn 600 m² đất để làm đường bê tông rộng 3m. Các chi hội phụ nữ tại đây cũng duy trì hiệu quả phong trào “Ngày thứ Bảy sạch - đẹp”, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn xóm.
Phụ nữ là lực lượng nòng cốt, không chỉ làm gương trong việc vệ sinh môi trường mà còn giáo dục con cháu nâng cao ý thức giữ gìn không gian sống. Nhờ đó, các thôn bản ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn. Các khu dân cư nông thôn mới đều cho thấy sự thay đổi toàn diện: đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhà văn hóa thôn được chỉnh trang, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng phong phú, sôi nổi.
Với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở luôn bám sát địa bàn, kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân cùng tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong toàn dân.
Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Tuyên Quang đang ngày càng khẳng định sức mạnh tổng hợp – không chỉ đến từ các chủ trương, chính sách và nguồn lực của Nhà nước mà quan trọng hơn là sự vào cuộc tích cực, đồng lòng, trách nhiệm cao của mỗi người dân trong cộng đồng.