Sau khi hợp nhất ba xã Pú Nhung, Tạ Ma và Rạng Đông vào năm 2025, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên đối diện nhiều thách thức về hạ tầng, giao thông, khoảng cách dân cư và điều kiện phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã đóng vai trò dẫn dắt, kết nối và khơi dậy nội lực cộng đồng, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa bền vững.

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Mặt trận xã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng sát tới từng bản, từng nhóm dân cư. Các hoạt động vận động được triển khai linh hoạt, phù hợp đặc thù 9 dân tộc anh em sinh sống nơi đây.

Tại 21 bản, Mặt trận cơ sở phối hợp với các đoàn thể vận động người dân chỉnh trang đường bản, trồng hoa, làm hàng rào xanh, thu gom rác thải và bảo vệ cảnh quan. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông, tạo diện mạo nông thôn sáng – xanh – sạch - đẹp.

W-Pú Nhung.png
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoạt động của Mặt trận bám sát địa bàn từng bản, từng nhóm dân cư.

Phong trào bảo vệ môi trường được các Ban công tác Mặt trận cụ thể hóa bằng mô hình “Tổ tự quản môi trường”, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ nỗ lực duy trì vệ sinh định kỳ và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, độ che phủ rừng toàn xã đạt hơn 42%, góp phần giữ gìn hệ sinh thái bền vững.

Cùng với nhiệm vụ vận động, Mặt trận Tổ quốc xã Pú Nhung làm tốt công tác an sinh xã hội. Từ nguồn lực của quỹ “Vì người nghèo” và sự hỗ trợ của Mặt trận cấp trên, xã đã xây mới, sửa chữa 110 căn nhà cho hộ nghèo, người có công và gia đình chính sách. Hàng trăm suất quà, nhu yếu phẩm và gạo cứu đói được trao tới những hộ gặp khó khăn đột xuất.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư được củng cố, nâng cao năng lực, giám sát chặt chẽ các công trình dân sinh và chương trình hỗ trợ sinh kế. Từ việc theo dõi chất lượng các tuyến đường bê tông đến việc rà soát hộ nghèo, mọi ý kiến từ cơ sở đều được tổng hợp và phản ánh kịp thời. Nhờ vậy, quá trình triển khai các chương trình tại xã diễn ra minh bạch, nhận được sự ủng hộ của người dân.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tạo sức lan tỏa mạnh với các mô hình thiết thực: “5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp”, “Tổ liên kết sản xuất cà phê, mắc ca”.

Nhờ sự chung tay của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, diện mạo xã Pú Nhung đang thay đổi từng ngày. Các bản làng bình yên, tuyến đường khang trang sạch đẹp.