Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có đánh giá thời tiết nổi bật từ 21/7-20/8 và nhận định xu thế khí hậu trong 1 tháng tới (21/8-20/9/2024).

Theo đó, trong thời kỳ từ 21/7-20/8, trên Biển Đông đã xuất hiện 1 cơn bão (bão số 2 Prapiroon). Cụ thể, bão số 2 hình thành từ vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông từ sáng 19/7, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Bắt đầu từ sáng 22/7, bão số 2 đi vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 10, giật cấp 12 và gần 1 ngày sau, bão di chuyển vào vùng biển ven bờ khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ bão giảm nhanh xuống cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành ATNĐ.

Do ảnh hưởng của bão số 2 nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có nhiều ngày mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, gây thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương... 

W-mua ngap HN.jpg
Thời tiết miền Bắc còn mưa nhiều ngày trong 1 tháng tới. Ảnh minh họa: Anh Nguyễn

Thống kê của cơ quan khí tượng cũng cho biết, thời kỳ từ 21/7-20/8, tổng lượng mưa (TLM) ở hầu khắp các khu vực Bắc Bộ, phía Tây Thanh Hóa phổ biến cao hơn từ 10-50% so với TBNN cùng thời kỳ, có nơi cao hơn từ 90-110%. Trong khi đó, ở Trung Bộ, TLM thấp hơn từ 40-90% TBNN, riêng Nghệ An đến Quảng Bình thấp hơn từ 70-100%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn trong khoảng từ 10-50% TBNN cùng kỳ.

Trên cả nước đã quan trắc được một số trạm khí tượng xảy ra giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Cụ thể, ở Hà Đông (Hà Nội), ngày 23/7 lượng mưa là 189,5mm, vượt mức 183,8mm (năm 2018); Sơn La ngày 24 là 173,7mm, vượt mức 161,4mm (năm 1991),…

Cũng thời kỳ này, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt vào các ngày từ 25-27/7 và từ 5-10/8; khu vực Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng kéo dài từ 4-20/8 (riêng khu vực Đà Nẵng - Phú Yên từ 31/7-20/8) và có khả năng còn tiếp tục xảy ra trong những ngày cuối tháng 8. Nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng ở ngưỡng 37-40 độ. Trên cả nước đã ghi nhận nhiều trạm khí tượng xảy ra giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Đây cũng là thời kỳ, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1,5 độ; các khu vực còn lại cao hơn từ 1-2 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng

Cơ quan khí tượng dự báo, trong thời kỳ 1 tháng tới (21/8-20/9), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, các chuyên gia nhận định, trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Cụ thể, tại Bắc Bộ cao hơn từ 5-15%; Bắc Trung Bộ thấp hơn 5-10%, Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn 10-15%; Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 5-10% so với TBNN.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và giông; trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông, thời kỳ này có khả năng ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN: 2-3 cơn).

Ngoài ra, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ trong thời kỳ 1 tháng tới, tập trung trong khoảng thời kỳ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, sau đó cường độ và phạm vi nắng nóng sẽ suy giảm dần.

Trước mắt, từ chiều tối nay đến sáng 23/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa từ 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối đến đêm và sáng). 

Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ đêm 23-24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm mưa lớn, còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 25/8, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác (tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực Nghệ An đến Ninh Thuận, từ nay đến cuối tháng duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối và tối 25/8 có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Không khí lạnh khả năng bắt đầu ngay từ tháng 9

Không khí lạnh khả năng bắt đầu ngay từ tháng 9

Không khí lạnh khả năng bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ từ tháng 11. Bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể xuất hiện dồn dập, dự báo số cơn đổ bộ vào đất liền cao hơn trung bình nhiều năm.