Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định về tình hình khí tượng thời hạn mùa trên cả nước, từ tháng 9/2024 - 2/2025.

Theo đó, Phó Giám đốc Trung tâm Hoàng Phúc Lâm cho biết, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính. Dự báo, thời kỳ từ tháng 9-11, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%.

Lúc này, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) (TBNN là 5,9 cơn); trong đó số cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với TBNN (TBNN là 2,9 cơn).

Đáng lưu ý, hình thái thiên tai trên tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam; đề phòng hình thành ngay trên khu vực Biển Đông.

Cũng theo ông Lâm, thời kỳ này, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh. Tháng 9, nắng nóng vẫn còn có thể xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Bộ. Sang tháng 10, nắng nóng chỉ có thể xảy ra cục bộ ở các khu vực này.

Đồng thời, mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với TBNN (vào khoảng cuối tháng 8 và nửa đầu tháng 9). Mưa lớn tập trung chính vào tháng 10-11.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, do tác động của La Nina nên tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực trong thời kỳ dự báo đều rất cao. Trong đó, Bắc và Trung Bộ, tổng lượng mưa cao hơn từ 10-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 5-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Riêng không khí lạnh, sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10 và xu hướng gia tăng tần suất, cường độ mạnh dần từ tháng 11.

W-ret-lanh-thach-thao-1.jpg
Không khí lạnh khả năng xuất hiện trong từ tháng 9. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ngoài ra, từ tháng 9-10/2024, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1 độ; tháng 11 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Không khí lạnh mạnh đổ bộ tập trung từ cuối tháng 12

Nhận định xa hơn về thời tiết các tháng cuối và đầu năm sau (từ tháng 12/2024 - 2/2025), ông Lâm cho biết, dự báo hiện tượng ENSO duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75%. Bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ TBNN (khoảng 1,4 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo khả năng bão/áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông.

Cũng trong thời kỳ dự báo, mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường (khoảng nửa cuối tháng 12). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào tháng 1-2/2025 có thể xuất hiện mưa trái mùa.

Các chuyên gia nhận định, đây là thời kỳ không khí lạnh và rét đậm, rét hại tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất. Đặc biệt, hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 (tương đương so với TBNN); trong tháng 1-2/2025, rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5-8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Về lượng mưa ở thời kỳ này, cơ quan khí tượng dự báo ở Bắc Bộ có xu hướng giảm. Cụ thể, tháng 12, có tổng lượng mưa từ 20-40mm, có nơi cao hơn (thấp hơn từ 5-10mm so với TBNN); từ tháng 1-2/2025 là 20-50mm, có nơi cao hơn (xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ).

Khu vực Trung Bộ, tháng 12, tổng lượng mưa ở các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị là 100-200mm; từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hòa 250-500mm, có nơi cao hơn; các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận 50-100mm (xấp xỉ TBNN). Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, tháng 12 từ 15-30mm, có nơi cao hơn, đặc biệt ở khu vực Nam Nghệ An - Hà Tĩnh từ 50-100mm, có nơi trên 150mm (thấp hơn 10-20mm so với TBNN); từ tháng 1-2/2025, ở Bắc Trung Bộ 20-50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tháng 1 là 50-150mm; tháng 2 là 30-60mm, có nơi cao hơn; riêng các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận ít mưa chỉ từ 5-15mm (xấp xỉ TBNN).

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 12, phổ biến ở Tây Nguyên từ 15-40mm, có nơi trên 100mm; ở Nam Bộ từ 30-70mm, có nơi trên 100mm (cao hơn so với TBNN từ 5-15mm). Từ tháng 1-2/2025, tổng lượng mưa giảm dần với Tây Nguyên từ 5-20mm, riêng Lâm Đồng có nơi trên 30mm; Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi cao hơn.