Trong thời gian qua, việc xây dựng những mô hình "thôn, xã thông minh" đang trở thành xu thế tất yếu, được xác định là việc làm quan trọng của công tác chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Từ mấy năm trước, thôn Đông - một trong những thôn đầu tiên trên địa bàn xã Đầm Hà triển khai xây dựng mô hình "thôn thông minh". Với sự tham gia tích cực của tổ công nghệ số cộng đồng, trên 95% các hộ dân trên địa bàn đã lắp đặt và sử dụng Internet, nhà văn hóa có kết nối mạng để phục vụ người dân truy cập, tìm hiểu thông tin. Điện thoại của người dân cũng dần chuyển sang dùng điện thoại thông minh tích hợp nhiều ứng dụng của các ngân hàng để chuyển khoản, quét mã QR Code trong giao dịch thanh toán… 

Xây dựng "thôn, bản  thông minh" nhằm hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền để phục vụ và tương tác với người dân tốt hơn. Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho người dân, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của nơi mình sống trên môi trường số.

W-Đầm Hà 2.jpg
Mô hình “thôn, bản thông minh” ở Đầm Hà đang mở ra hướng đi mới.

Bước đầu, mô hình triển khai tại thôn Đông đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Theo đó, cộng đồng dân cư ứng dụng công nghệ số vào điều hành, quản lý thôn bản, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và cải thiện đời sống văn hóa – xã hội.

Mỗi "thôn thông minh" đều có một hệ sinh thái số riêng, gắn với đặc thù địa phương, từ việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quản lý dân cư, đến triển khai các ứng dụng số trong sản xuất nông nghiệp và thương mại điện tử.

Tại một số thôn, trưởng thôn và các chi hội sẽ thành lập nhóm Zalo cộng đồng, liên tục cập nhật thông tin, phản ánh hiện trường, nhắc nhở nếp sống văn minh, lịch thi công công trình, thời vụ sản xuất…Ngược lại, người dân có thể nhắn tin lên nhóm, phản ánh kịp thời các vấn đề dân sinh, từ đường điện, nước sinh hoạt đến an ninh trật tự.

Trong khi đó, với các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình thôn thông minh đã được cụ thể hóa bằng việc ứng dụng “Sổ tay điện tử” trong công tác quản lý hộ tịch, lưu trữ thông tin dân cư.

Từ những hiệu quả tích cực thu được, mô hình “thôn, bản thông minh” ở Đầm Hà đang mở ra hướng đi mới, từng bước đưa cuộc sống người dân nông thôn tiệm cận với đô thị hiện đại. Mặc dù là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng phong trào sống và làm việc trong môi trường số đang hình thành, với người dân là trung tâm, là động lực và cũng là người thụ hưởng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Đầm Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong người dân, nhất là thế hệ trẻ, để mỗi người dân là một “công dân số”, góp phần xây dựng cộng đồng số an toàn, văn minh, hiện đại. Xã phấn đấu, 100% thôn, bản sẽ đạt tiêu chí “thôn, bản thông minh”; tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử đạt trên 90%; 100% hộ sản xuất nông nghiệp có sản phẩm OCOP được hỗ trợ tham gia sàn thương mại điện tử…

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đầm Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đầm Hà và 4 xã Đầm Hà, Tân Bình, Đại Bình, Tân Lập. Tiếp tục hành trình xây dựng nông thôn mới, những “thôn, bản thông minh” xã Đầm Hà đã tạo dựng được trong thời gian qua sẽ là những trụ cột thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo để Đầm Hà khai thác tiềm năng lợi thế sẵn, phát triển bền vững trong thời gian tới.