Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an), trong tháng 8, cả nước xảy ra 312 vụ cháy, làm chết 1 người, làm bị thương 3 người, về tài sản ước tính sơ bộ thiệt hại thành tiền khoảng 10,6 tỷ đồng và 10,4 ha rừng. Ngoài ra, cũng xảy ra 5 vụ nổ, làm chết 4 người, bị thương 13 người.

Trong đó, số vụ cháy vẫn chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị với 193 vụ (chiếm 61,9%), nông thôn xảy ra 119 vụ (chiếm 38,1%). Loại hình nhà dân xảy ra 93 vụ cháy (chiếm 29,8%); 39 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 12,5%); 26 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 8,3%), còn lại là các loại hình khác.

Qua điều tra, 197/312 vụ cháy (chiếm 63,1%), thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tới 80,7% (159/312 vụ); do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 22 vụ (chiếm 11,2%), còn lại là các nguyên nhân khác.

dien-tap-pccc-son-la.jpg
Phần lớn nguyên nhân các vụ cháy xảy ra do chập điện.

Từ thực tế trên, đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra khuyến cáo, mỗi hộ gia đình cần lập phương án thoát nạn riêng trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Lập phương án thoát nạn

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, các gia đình cần tìm hiểu ít nhất một cách thoát nạn khỏi đám cháy tại các phòng trong nhà như phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách… trong trường hợp lối ra của các phòng bị chặn hoặc nguy hiểm bởi khói và lửa.

Đồng thời, có thể sử dụng phương án thứ hai bằng cách tìm hiểu thêm các đường thoát nạn từ ban công, lô gia, thang thoát hiểm hoặc các đường tiếp cận sang nhà hàng xóm để thoát ra khỏi đám cháy.

Những thành viên trong gia đình cũng cần tự thực hành và di chuyển thấp người xuống, men theo vách tường, cầu thang, đường đi đến các lối thoát nạn khỏi nhà của mình khi gặp các trường hợp có nhiều khói phát ra từ đám cháy.

Sau khi thoát ra được từ đám cháy trong nhà, cần tập trung các thành viên trong gia đình tại một địa điểm an toàn và thực hiện các bước như hô hoán, báo động cho người dân xung quanh biết để kịp thời thoát nạn, tham gia chữa cháy ban đầu.

Nhanh chóng thông báo cho đơn vị chức năng cúp cầu dao điện, dùng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy, nước, vải tẩm nước… để chữa cháy. Chú ý, gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114 để thông báo khu vực xảy ra cháy.

mo-hinh-to-lien-gia-pccc-4-1.jpg
Người dân luyện tập thoát hiểm từ đám cháy trong gia đình.

Tiến hành diễn tập thoát nạn, chữa cháy

Cháy, nổ có thể bắt đầu ở bất cứ đâu trong nhà và bất kỳ lúc nào, vì vậy hãy lập phương án vào các thời điểm khác nhau trong thời gian ngày hoặc đêm để thực hành các cách thoát nạn khác nhau.

Bước 1: Biết nơi để đi

Giải thích cho trẻ nhỏ rằng khi chuông báo động kêu, chúng cần nhanh chóng ra khỏi nhà và tập trung tại điểm an toàn đã hướng dẫn trước đó.

Bước 2: Kiểm tra báo động

Kiểm tra thiết bị báo động và hướng dẫn trẻ nhỏ để chúng nhận biết được âm thanh.

Bước 3: Tiến hành báo cháy

Cho trẻ và các thành viên trong gia đình vào phòng ngủ và đợi cuộc diễn tập phương án bắt đầu. Chỉ định người lớn giúp đỡ trẻ nhỏ. Giao nhiệm vụ cho một người lớn phụ trách âm thanh báo động cháy và điều hành cuộc diễn tập.

Tiếp theo, âm thanh báo động, bắt đầu hẹn giờ trong một khoảng thời gian ngắn nhất và yêu cầu mọi người tập trung đến vị trí an toàn. Khi mọi người đã đến địa điểm an toàn, hãy dừng bộ đếm thời gian.

Nếu tất cả mọi người trong gia đình hoàn thành trong vòng chưa đầy hai phút, mỗi thành viên sẽ nhận được một phần thưởng để khích lệ tinh thần. Nếu không, hãy thử lại một lần nữa.

Trong trường hợp hỏa hoạn thực sự, hãy đến địa điểm tập trung an toàn, sau đó gọi 114 và yêu cầu mọi người tập trung tại vị trí đó cho đến khi Cảnh sát PCCC&CNCH đến.

Cách sử dụng bình C02 xách tay để chữa cháy ban đầu

Khi xảy ra cháy, mang bình tiếp cận đám cháy, đến đám cháy đứng đầu hướng gió đối với đám cháy ngoài trời, đứng ở phía cửa đối với các đám cháy trong phòng, cách đám cháy từ 2 đến 1,5m, tay thuận cầm vào tay xách van bóp, tay còn lại rút chốt hãm kẹp chì sau đó cầm vào đáy bình hoặc loa phun nếu loa phun không bị nứt, vỡ.

Hướng loa phun vào gốc lửa, khoảng cách miệng loa phun đến gốc lửa càng gần càng tốt, bóp mạnh vào van bóp để phun khí CO2 chữa cháy.