- Để vay được tiền ngân hàng, một giáo viên, kiêm thủ quỹ của Trường Tiểu học Lê Văn Tám tại Quảng Nam đã lập 27 hồ sơ khống ghi tên của 27 nông dân được “đặc cách” lên làm giáo viên để làm tín chấp.

TIN BÀI KHÁC

Sáng hôm nay (9/4), Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Nam Đinh Xuân Thảo cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Lê Thị Hồng, giáo viên, kiêm kế toán của trường Tiểu học Lê Văn Tám tại P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam cùng 7 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời hoàn tất hồ sơ để chuyển sang TAND tỉnh đưa ra xét xử nghiêm minh cô giáo lừa đảo cùng các bị can liên quan trong đường dây lập hồ sơ khống lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo hồ sơ điều tra của công an Quảng Nam cho biết: Lợi dụng việc các ngân hàng thương mại cho vay tín chấp, cô giáo Lê Thị Hồng đã lập hồ sơ khống và điền tên 27 nông dân đứng tên với danh nghĩa là giáo viên của trường này để vay tiền ngân hàng.

Ngoài cô giáo Lê Thị Hồng, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can khác gồm: Hà Văn Quyền, Phan Thị Minh Hạnh, Trần Thị Thức, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Công Minh với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Trong vụ án này, có đến 27 nông dân, nội trợ, tiểu thương được bà Hồng và các đối tượng liên quan “biên chế” làm “giáo viên” của trường để trình hiệu trưởng ký và hợp thức hóa hồ sơ vay tiền ngân hàng từ 2005 - 2006.

Bà Lê Thị Hồng, giáo viên kiêm thủ quỹ của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), đã làm hồ sơ khống đứng tên 27 nông dân và tiểu thương thành giáo viên để vay của Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT TP.Tam Kỳ số tiền 166 triệu đồng, Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Trường Xuân số tiền 454 triệu đồng và Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Đà Nẵng số tiền 15 triệu đồng.

Đến năm 2008, bà Hồng bị phát hiện làm hồ sơ khống và không chịu trả tiền cho ngân hàng, nên các ngân hàng đã đồng loạt làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Vào tháng 5/2010, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bà Hồng cùng các đối tượng liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật. Ngoài hành vi lừa đảo, cô giáo Hồng còn liên quan đến hành vi lừa đảo bán đất “ảo” cho nhiều người.

Đáng quan tâm, là việc bà Hồng lừa đảo có sự liên quan một số lãnh đạo ngành giáo dục TP. Tam Kỳ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bị cơ quan chức năng của TP. Tam Kỳ xử lý.
 

Vũ Trung