MTTQ

Cập nhập tin tức MTTQ

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân thăm Italia

Hội đàm với Chủ tịch UB Kinh tế, Thương mại và Du lịch Hạ viện Italia, Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân lạc quan về cơ hội hợp tác song phương khi VN sắp ký nhiều hiệp định thương mại lớn.

100 luật sư tư vấn miễn phí các vụ khiếu kiện kéo dài

100 luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư VN sẽ tư vấn miễn phí cho người dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân trung ương ở Hà Nội và TP.HCM.

Một ngày của Chủ tịch MTTQ với cộng đồng người Việt ở Đức

Ông Nguyễn Thiện Nhân có nhiều cơ hội lắng nghe tâm tư, đối thoại với cộng đồng người Việt ở CHLB Đức từ những cơ hội đầu tư trong nước, đến vấn đề bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông.

Phát động giải báo chí vì đại đoàn kết dân tộc

Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc có giải thưởng cao nhất 20 triệu đồng.

Phải giải trình nếu không tiếp thu phản biện của MTTQ

Luật MTTQ VN sửa đổi được QH thông qua chiều nay sẽ tạo cơ chế cho giám sát và phản biện xã hội chặt chẽ.

Mong Đại hội Đảng chọn được người thực tài

Cử tri và nhân dân quan tâm sâu sắc việc triển khai tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 12.

Mặt trận kiến nghị bãi nhiệm ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Với 44/62 phiếu đồng ý, hội nghị Đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam đã thống nhất ra nghị quyết đề nghị UB Thường vụ QH xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Hà Nội.

Hiến kế để vận động người VN dùng hàng VN

Tẩy chay hàng nước ngoài đồng nghĩa với việc VN khỏi hội nhập, việc ký hiệp định thương mại tự do với thuế suất 0% là mình muốn họ vào. Chúng ta phải cạnh tranh sòng phẳng...

Sau 40 năm ai chưa về quê hương, hãy trở về

Chúng tôi chỉ mong tất cả đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nếu trong 40 năm qua chưa có dịp về nước thì nên về - Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói với báo giới nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước.

Dân chấm điểm 6 dịch vụ công ở 10 tỉnh thành

Bộ Nội vụ cùng với MTTQ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ khảo sát mức độ hài lòng của người dân trong 6 lĩnh vực hành chính công.

Nhà nước không thể 'bơm sữa' mãi

Tại tọa đàm xây dựng HTX kiểu mới vùng ĐBSCL chiều nay, không ít tỉnh thành và HTX đề nghị Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ HTX phát triển, trong đó có tài chính, lương bổng cho cán bộ làm HTX.

Đủ 2 tay mà không vỗ lên tiếng

Hợp tác xã (HTX) kiểu mới chỉ có thể tồn tại nếu có sự gắn kết DN - người sản xuất. Nếu chỉ có một bàn tay thì không thể vỗ lên tiếng, nhưng đủ hai bàn tay mà không tiếp xúc được với nhau thì cũng không thành tiếng.

Kiến nghị mô hình HTX kiểu mới lên Bộ Chính trị

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ trả lời báo chí bên lề tọa đàm “Xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp như thế nào” do Ban Kinh tế TƯ cùng MTTQ và một số cơ quan tổ chức sáng 11/4. 

Nợ đọng BHXH hàng ngàn tỉ đồng

Từ kết quả giám sát của Tổng liên đoàn Lao động VN cho đến thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đều cho thấy doanh nghiệp (DN) nào cũng chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động.

MTTQ phản biện, giám sát chính sách, pháp luật

Dự thảo luật Mặt trận Tổ quốc sửa đổi quy định đối tượng phản biện xã hội là dự thảo chính sách, pháp luật của nhà nước, còn đối tượng của giám sát là chính sách, pháp luật hiện hành.

Kiều bào rút ruột chuyện 'bếp núc'

Hơn 2 giờ đồng hồ, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nghe không sót câu chuyện nào từ đại diện cộng đồng người Việt ở khắp các nước, từ Đức, Úc, Lào, Hàn Quốc, Ba Lan... Xấp giấy trắng trước mặt ông kín đặc chữ...

Đừng để hàng xóm quậy mới làm mạnh

Viện trưởng Viện Hải dương học Võ Sỹ Tuấn cho rằng, cần phải xác định một chiến lược tuyên truyền, giáo dục bài bản, hệ thống, có tầm nhìn về biển, đảo và được làm năm này qua năm khác. Không nên chỉ đợi hàng xóm 'quậy' mới làm mạnh.