Ngày 13/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Đã tiếp nhận ủng hộ 775,5 tỷ đồng

Tính đến 17h ngày 13/9, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng.

Trong ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của một số tổ chức, cá nhân.

MTTQ BoGTVT.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Giao thông Vận tải  

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 4 tỷ đồng; Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh 10 tỷ đồng; Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ Công an ủng hộ 500 triệu đồng; Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an ủng hộ 393 triệu đồng; Cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Ufa, Bashkortostan (Nga) ủng hộ 300 triệu đồng; Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM (FFA) cũng ủng hộ thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 1 tỷ đồng; Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM (Huba) ủng hộ thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 200 triệu đồng; cán bộ nhân viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ủng hộ 30 triệu đồng; Giáo hội Phúc âm ngũ tuần Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng; Cộng đồng người Việt Nam vùng Kansai ủng hộ 202 triệu đồng...

Công bố sao kê cho toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận, tri ân những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, động viên, tiếp sức để đồng bào ta vượt qua cơn hoạn nạn.

Ông Chiến cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những ngày qua đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã đến với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để trao gửi tình cảm cùng đóng góp nguồn lực ủng hộ tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, phân bổ kịp thời, công khai minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật để số tiền tiếp nhận đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

"Ngôi nhà chung đại đoàn kết tại 46 Tràng Thi (Hà Nội) sẽ luôn đón tiếp các cá nhân, tổ chức đến ủng hộ tất cả các ngày trong tuần và không có ngày nghỉ", Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ Việt Nam đã công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tài khoản ngân hàng  Vietcombank từ ngày 1/9/2024 đến ngày 10/9/2024 cho toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát.

"Với tinh thần công khai minh bạch, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục công bố bản sao kê danh sách chuyển khoản qua ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để người dân biết được tình cảm, dòng tiền mình ủng hộ được sử dụng như thế nào", ông Chiến chia sẻ.

Nhấn mạnh khi cơn bão qua đi, sẽ cần rất nhiều nguồn lực ủng hộ để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam sẽ cùng tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Mỗi người cùng sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã có quyết định phân bổ và làm thủ tục chuyển tiền đến Ban Cứu trợ các địa phương đợt 1 là 388,5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại, Ban Vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ.