Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai với hơn 14.800 người thuộc 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%, đời sống người dân Mù Cang Chải còn nhiều vất vả.

Nhờ sự nỗ lực và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác giảm nghèo, Mù Cang Chải đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

W-anh tin 5.jpg
Nhiều nông sản đặc trưng của địa phương tạo giá trị kinh tế cao.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác giảm nghèo bền vững được xã Mù Cang Chải xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao đời sống người dân và góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được xã phát động sâu rộng, huy động sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả được triển khai như “Ngày cuối tuần cùng dân”, “Ngày cuối tuần cùng hội viên nghèo”, cùng các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò, dê, gà đen bản địa, trồng cây ăn quả ôn đới và cây dược liệu. Nhờ đó, xã đã giải quyết việc làm mới cho 349 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên hơn 67%, trong đó 43% có bằng cấp, chứng chỉ.

Song song với phát triển sản xuất, các chính sách y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch cũng được triển khai hiệu quả. Xã đã xóa nhà dột nát cho 448 hộ, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 3.000 học sinh bán trú và mầm non, đưa tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 15,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 8%/năm; đến nay, toàn xã chỉ còn 21,5% hộ nghèo và 5,8% hộ cận nghèo.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, xã Mù Cang Chải tiếp tục xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với xây dựng nông thôn mới. Xã đẩy mạnh đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, khuyến khích mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.