Khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơn mưa lớn vào đầu giờ sáng khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội kẹt cứng. Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong sáng nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-80mm, có nơi trên 100mm.

XEM CLIP: Nước ngập trên đường Nguyễn Trãi

Ghi nhận lúc 8h15, mưa lớn khiến đường Nguyễn Trãi lênh láng nước
Người dân chật vật tới nơi làm việc
Đường Nguyễn Trãi (đoạn qua Trường Đại học Hà Nội) kín phương tiện
 
Mưa lớn khiến tình trạng kẹt xe trở nên trầm trọng
Tới 9h30, đường Nguyễn Trãi gần như "tê liệt"
Mênh mông nước ở đường Nguyễn Tuân
Ô tô lao trong "biển nước"
Nhiều xe bị chết máy trên đường Nguyễn Tuân
Nhà mặt phố bị nước đục tràn vào
Nhiều người tìm chỗ tránh ngập trên vỉa hè

XEM CLIP:

Khắp ngả đường kẹt cứng phương tiện
Các phương tiện phi lên vỉa hè tìm lối thoát
Tại đường Trần Duy Hưng, mưa lớn gây ngập khoảng 40cm, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.
Xe máy chật vật di chuyển khi trời mưa và gió lớn.
Tại đường Hoàng Minh Giám, lượng nước mưa ngập khoảng 40 - 50cm.
Người dân vất vả trên đường đi làm
Ô tô và xe máy nhích từng mét trên đường đại lộ Thăng Long hướng ra đường vành đai 3.
Tại hầm chui Trung Hòa, các phương tiện phải bật đèn xe.
Đến 9h40, Hà Nội vẫn mưa trắng trời, chưa có dấu hiệu ngớt. Nhiều người vẫn "chôn chân" dưới mưa, chưa tới được nơi làm việc
Đến hơn 10h, đường Nguyễn Trãi đoạn qua Trường Đại học Khoa học và xã hội nhân văn vẫn ngập sâu. Mức ngập sâu nhất tại đây đến 0,2m khiến phương tiện di chuyển khó khăn.
Nhiều người đã dừng lại không tiếp tục di chuyển qua đoạn ngập để đảm bảo an toàn
Một số khác đi xe máy ngược chiều khiến tình hình giao thông hỗn loạn
Đường Nguyễn Xiển ngập sâu, phương tiện không thể đi lại

Nhiều tuyến phố, cửa ngõ Thủ đô như Tố Hữu, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo... đều "chìm" trong nước. Giao thông tê liệt, ùn tắc kéo dài, các phương tiện chỉ có thể "chôn chân" tại chỗ.
Trên đường Lê Quang Đạo, nước ngập sâu khoảng 50cm khiến các phương tiện khó di chuyển qua.
Xe máy phải dắt qua các điểm ngập.
Đường Thiên Hiền (Mỹ Đình) cũng ngập sâu, khiến nhiều xe chết máy.
Nhiều tuyến phố nước ngập quá nửa bánh xe.
Đường Trần Duy Hưng cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Nhiều xe máy "chết đuối" sau khi bơi qua "biển" nước.
Tuyến đường Tố Hữu ngập sâu
Ghi nhận tại Đại lộ Thăng Long 
 Nước ngập gần lút bánh xe.
Người dân tát nước ra khỏi nhà.