Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Tass

Hãng Tass dẫn lời những người đi thăm dò ý kiến cho biết: "Khi được hỏi về sự tin tưởng của họ với Tổng thống Putin, 80% số người được hỏi đã có câu trả lời tích cực và tỷ lệ tán thành những việc Tổng thống Putin đã làm tăng 0,1% và ở mức 76,5%". Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.600 người trên 18 tuổi. 

Báo cáo khảo sát cũng nhấn mạnh các con số đánh giá tích cực đối với Thủ tướng và chính phủ Nga lần lượt là 52,3% và 50,6%. 62% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Thủ tướng Mikhail Mishustin. 

Những người được thăm dò ý kiến cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với người đứng đầu các phe phái khác nhau trong Quốc hội. 

Theo các cuộc khảo sát của trung tâm Levada, mức độ tin tưởng của người dân Nga đối với người đứng đầu nhà nước thường ở mức cao. Kết quả khảo sát trong 6 đợt lần lượt vào tháng 11,12/2022 và tháng 1,2,3,4/2023, mức độ ủng hộ của người dân với Tổng thống Vladimir Putin hầu hết đều ở mức trên 80%.