Tuyên truyền sáng tạo, gần dân, vì dân

Mường Nhà là xã biên giới của tỉnh Điện Biên, nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Sau khi sáp nhập từ ba xã Mường Nhà, Phu Luông và Mường Lói, địa phương có diện tích hơn 463km² với hơn 9.600 người thuộc nhiều dân tộc như Mông, Thái, Lào, Khơ Mú cùng sinh sống.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại vất vả khiến việc truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hộ dân gặp không ít trở ngại. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Mường Nhà xác định công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin là “chìa khóa” để gắn kết ý Đảng với lòng dân, giúp người dân hiểu, tin và làm theo.

Những năm qua, xã từng bước củng cố hệ thống thông tin cơ sở, đầu tư mở rộng mạng phủ sóng, lắp đặt thêm cụm loa truyền thanh đến các bản vùng sâu, vùng xa, giúp thông tin đến được từng nếp nhà, từng người dân.

“Trước kia, bản tôi xa trung tâm, sóng yếu, tin tức chập chờn. Nay loa bản hoạt động thường xuyên, bà con nghe thời sự, học kỹ thuật trồng dứa mật, tính toán chi phí, tránh bị thương lái ép giá”,  ông Lò Văn Sơn, người dân bản Pu Lau, chia sẻ.

W-Mường Nhà.png
Mường Nhà trở thành điểm sáng của tỉnh Điện Biên trong công tác tuyên truyền, truyền thông cơ sở.

Từ việc phổ biến chính sách, tuyên truyền ở Mường Nhà dần trở thành hoạt động đối thoại, gắn kết cộng đồng. Các buổi sinh hoạt “thôn bản cùng nghe chính sách” được tổ chức định kỳ, nơi cán bộ và người dân cùng trao đổi, giải đáp thắc mắc, thống nhất cách làm.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông. Các nhóm Zalo cộng đồng, Fanpage “Mường Nhà phát triển mới” cập nhật tin tức, giá nông sản, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Cán bộ trẻ phụ trách truyền thông số được tập huấn kỹ năng, hỗ trợ bà con đăng tin bán nông sản trên mạng. Chương trình “Người dân đồng hành cùng nông sản quê” là ví dụ tiêu biểu, giúp sản phẩm dứa mật Pu Lau – đặc sản của vùng vươn xa khỏi bản làng, kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Từ tiếp cận thông tin, người dân Mường Nhà được trang bị kiến thức sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, học nghề, ứng dụng kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi. Chỉ trong ba năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm từ gần 30% (năm 2021) xuống còn hơn 14% (năm 2024).

Hướng tới chính quyền số, xã hội số nơi vùng cao

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, xã Mường Nhà đang bước những bước vững chắc trên hành trình chuyển đổi số. Các thủ tục hành chính hiện nay được xử lý tại bộ phận Một cửa, hồ sơ điện tử giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. 100% cơ quan, trường học, trạm y tế được kết nối Internet phục vụ quản lý, tra cứu dữ liệu, báo cáo số liệu trực tuyến.

Cán bộ, công chức xã được đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản điện tử, tăng hiệu quả điều hành. 3 điểm bưu chính đạt chuẩn, sóng 3G, 4G phủ đến 75% khu vực trung tâm, 18/28 bản có điện lưới quốc gia.

Các bản xa như Nậm Kha, Na Luông, người dân đã biết dùng mạng xã hội để trao đổi sản phẩm, tìm kiếm thị trường, học tập kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Thông tin đã trở thành nhịp cầu tri thức, nối liền bản làng với thế giới bên ngoài.

Đến năm 2030, Mường Nhà đặt mục tiêu phủ sóng viễn thông toàn xã, đầu tư trạm truyền thanh thông minh, phát triển hạ tầng số phục vụ học tập suốt đời.

Từng bị xem là “vùng lõm thông tin”, Mường Nhà đã trở thành điểm sáng của Điện Biên trong công tác tuyên truyền, truyền thông cơ sở, góp phần đưa quê hương ngày càng tiến bộ, văn minh.