Đài RT ngày 13/9 cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã áp đặt lệnh trừng phạt với đối với các công ty mẹ của đài này là Rossiya Segodnya và TV-Novosti. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc tập đoàn Rossiya Segodnya Dmitry Kisilyov cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Washington.

"Các cơ quan truyền thông được Điện Kremlin hậu thuẫn không chỉ gián tiếp làm suy yếu nền dân chủ, mà còn can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Đài RT đã tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng, và thực tế đang hoạt động như 'cánh tay nối dài' của tình báo Nga", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.

Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đang phối hợp cùng Anh và Canada nhằm thúc đẩy việc hạn chế hoạt động của đài RT trên toàn cầu.

rtphoto.jpeg
Mỹ áp lệnh trừng phạt với đài RT của Nga. Ảnh: TASS

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các hoạt động tuyên truyền "sai lệch" của RT đã làm giảm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế với Ukraine.

Trong tuần trước, Washington cũng áp lệnh trừng phạt với Tổng biên tập đài RT Margarita Simonyan, cáo buộc người này có những động thái nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Khi được hỏi về động thái của Mỹ, đại diện đài RT nói rằng kênh truyền hình này "đã phát sóng trực tiếp từ từ trụ sở Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) Nga suốt thời gian qua".