Tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo từ các quan chức an ninh Mỹ cho hay, vụ việc trên xảy ra lúc 18h tối 8/1 và viên tài xế lập tức bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

washington dc.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Bưu điện New York

“Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ lao xe. Tổng thống Joe Biden không có mặt ở Nhà Trắng lúc vụ việc xảy ra. Vụ lao xe có thể khiến giao thông tại Phố 15 và Đại lộ Pennsylvania bị ảnh hưởng”, phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi viết trên mạng xã hội X.

Cơ quan cảnh sát và Sở cứu hỏa Washington DC đã điều nhân lực tới hiện trường để đưa chiếc xe hơi ra khỏi đó. Một số báo cáo sơ bộ cho thấy, các nhân viên an ninh “không phát hiện bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào khi khám xét chiếc xe”.

Theo trang US News, Nhà Trắng tới nay chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.