Máy bay Boeing E-4B của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

“Máy bay Boeing E-4B cất cánh từ thành phố Camp Springs ở Maryland một ngày trước đó (nơi đặt căn cứ quân sự Andrews) và hạ cánh ở Vilnius vào sáng sớm hôm nay (11/7)”, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Flightradar24 cho biết.

Máy bay Boeing E-4B, được thiết kế vào những năm 1970, dành riêng cho các nhà lãnh đạo Mỹ như một căn cứ trên không trong chiến tranh hạt nhân.

Theo Không quân Mỹ, “máy bay ngày tận thế” Boeing E-4B cung cấp “một trung tâm chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc có khả năng sống sót cao” trong trường hợp “khẩn cấp quốc gia” hoặc các trung tâm chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy.

Boeing E-4B được điều tới châu Âu như một phần trong phi đội bảo vệ Tổng thống Biden trong chuyến công du của ông tới 3 nước châu Âu và trọng tâm là Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania.

Mỹ hiện sở hữu 4 chiếc E-4B. Do nhiệm vụ của máy bay này là phản ứng nhanh trước thảm họa nên một chiếc E-4B sẽ luôn trong tình trạng cảnh báo 24/7 để đề phòng bất trắc xảy ra.