Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu nông - thủy sản để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại.

Địa phương cũng định hướng thu hút doanh nghiệp công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm mở rộng sản xuất, tăng chuỗi giá trị và tạo thêm việc làm cho người dân.

W-Ảnh 17.jpg
Xã Mỹ Hiệp xác định đầu tư hạ tầng giao thông là đòn bẩy chiến lược. 

Việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Mỹ Hiệp, Mỹ Long và Bình Thạnh đã hình thành nên xã Mỹ Hiệp mới với quy mô rộng lớn, đa dạng ngành nghề. Đây không chỉ là sự cộng gộp về diện tích mà là sự cộng hưởng về tiềm lực sản xuất, tạo ra vùng nguyên liệu nông sản và thủy sản tập trung, quy mô.

Đặc biệt, việc tích hợp khu vực Bình Thạnh, địa phương nổi tiếng với nghề nuôi cá diêu hồng giống và thương phẩm đã đưa Mỹ Hiệp trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị thủy sản của tỉnh Đồng Tháp.

Vùng nguyên liệu lớn và tập trung là “vốn quý” sau sáp nhập, giúp địa phương dễ dàng triển khai quy hoạch vùng sản xuất theo tiêu chuẩn hóa (VietGAP, GlobalGAP), ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp và quan trọng nhất là tạo sức hút mạnh mẽ với các doanh nghiệp chế biến. Từ đây, Mỹ Hiệp không còn dừng ở sản xuất nông nghiệp thuần túy mà đã chuyển hẳn sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp.

Thành công của chiến lược kinh tế mới không thể tách rời sự thay đổi tư duy của chính người nông dân. Nếu trước đây, sản xuất nông nghiệp của nông dân chỉ mang tính tự phát, phụ thuộc vào thương lái và chỉ dừng ở bán sản phẩm thô, thì nay phong trào liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã trở thành xu thế chủ đạo.

Để khai thác tối đa lợi thế vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị, xã Mỹ Hiệp xác định đầu tư hạ tầng giao thông là đòn bẩy chiến lược. 

Việc mở rộng các tuyến đường trục chính, nâng cấp cầu, phát triển hệ thống logistics nông thôn không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản mà còn mở rộng không gian phát triển cho các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Song hành với nông nghiệp, xã Mỹ Hiệp đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp cơ khí, chế biến nông sản và sản xuất vật liệu, biến địa phương thành một cụm tiểu thủ công nghiệp năng động của khu vực.

Sự phát triển của các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp tại địa phương có ý nghĩa xã hội to lớn, giúp giữ chân lao động trẻ không phải rời quê mưu sinh, đồng thời hình thành một hệ sinh thái lao động sản xuất bền vững, gắn kết giữa doanh nghiệp trường nghề nông dân ngay tại Mỹ Hiệp.

Cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Hiệp xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 dựa trên 4 trụ cột chính: Nâng chuẩn vùng nguyên liệu, đẩy mạnh hạ tầng giao thông, thương mại, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thúc đẩy nông nghiệp số, chính quyền số. 

Song song với các định hướng phát triển kinh tế, xã Mỹ Hiệp cũng đặc biệt chú trọng công tác truyền thông về nông nghiệp thông minh, hiện đại và xây dựng nông thôn mới. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi tổ hội và tập huấn kỹ thuật để người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Việc truyền thông được thực hiện theo hướng trực quan, dễ tiếp cận, giúp nông dân nắm bắt các mô hình mới như quản lý trang trại bằng thiết bị thông minh, truy xuất nguồn gốc, canh tác theo quy trình chuẩn và sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhờ đó, nhận thức của người dân nâng cao, tạo sự đồng thuận rộng rãi và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp hiện đại trong xây dựng nông thôn mới.

Với sự đồng thuận của nhân dân, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, Mỹ Hiệp đang vững bước chuyển mình, khẳng định vị thế mới, xứng đáng là điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp.