“Hiện tại, tôi không biết về bất kỳ kế hoạch nào liên quan tới kế hoạch rút quân. Chúng tôi tiếp tục tập trung cao độ vào nhiệm vụ đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS”, hãng tin Reuters dẫn lời Tướng Patrick Ryder nói hôm 8/1.

Ông Ryder nhấn mạnh lực lượng Mỹ có mặt ở Iraq là theo lời mời của chính phủ nước này. Ông cũng cho biết không biết bất kỳ thông báo nào từ phía Baghdad gửi cho Bộ Quốc phòng Mỹ về quyết định rút các binh sĩ Mỹ. 

quan doi my.jpg
Quân đội Mỹ. Ảnh: Shafaq

Hồi tuần trước, văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã công bố thông tin sẽ trục xuất quân đội Mỹ, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Baghdad bị chính phủ Iraq lên án. Lầu Năm Góc cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt một thủ lĩnh của nhóm vũ trang liên quan tới các cuộc tấn công gần đây nhằm vào binh sĩ Mỹ. Cuộc tấn công được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. 

Trong tháng 12/2023, Mỹ cũng thực hiện các cuộc không kích trả đũa ở Iraq sau một loạt vụ tấn công bằng UAV của các tay súng có liên kết với Iran, khiến 1 binh sĩ Mỹ rơi vào tình trạng nguy kịch, và 2 người khác bị thương.

Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Sudani, “chúng tôi nhấn mạnh lập trường vững chắc của mình trong việc chấm dứt sự tồn tại của liên minh quốc tế, sau khi những lý do biện minh cho sự tồn tại của họ đã chấm dứt”.

Ngoài 2.500 quân ở Iraq, Mỹ còn có 900 binh sĩ ở Syria để làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của IS, nhóm khủng bố từng chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria vào năm 2014 trước khi bị đánh bại.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023, quân đội Mỹ cũng đã bị tấn công ít nhất 100 lần ở Iraq và Syria. Các vụ tấn công có sự kết hợp giữa tên lửa và UAV tự sát.

>> Cập nhật tin quân sự mới nhất trên báo VietNamNet