Theo CNN, trong ngày 4/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói Washington sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch nhắm vào lực lượng thân Iran ở Trung Đông, và sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động nào của các nhóm này.

"Đợt không kích mới đây chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt phản ứng của Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm nhiều hành động cụ thể, nhưng tôi nhấn mạnh rằng đây không phải là một chiến dịch quân sự không có hồi kết. Những đợt tập kích tiếp theo sẽ truyền đi thông điệp rõ ràng của Washington về cách phản ứng khi tính mạng của binh sĩ Mỹ bị đe dọa", ông Sullivan nói.

Quan chức Mỹ cho biết, đợt không kích nhắm các mục tiêu trên lãnh thổ Iraq và Syria đã đạt kết quả tích cực, làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của các nhóm vũ trang thân Iran tại đây. "Mỹ sẽ phản ứng tương xứng với mọi hành động của lực lượng đối địch ở Trung Đông", ông Sullivan nói thêm.

548229cc aaf6 40a3 a200 908bccdc1d42.jpg
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: CNN

Trước đó, hai quan chức Mỹ ẩn danh tiết lộ quân đội nước này đã thực hiện một đợt không kích diện rộng vào ngày 2/2. Đợt tấn công nhắm vào lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã phóng 125 tên lửa vào 85 mục tiêu chỉ định, phá hủy hoàn toàn hoặc gây thiệt hại cho 84 mục tiêu trong số này.

Đợt không kích này được coi là hành động đáp trả vụ tấn công bằng UAV khiên 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan một tuần trước. Washignton cáo buộc các nhóm vũ trang do Tehran hậu thuẫn đã thực hiện vụ việc, trong khi Iran phủ nhận cáo buộc này.