Tờ Thời báo Tài chính cho biết, toàn bộ phi đội F-15 đóng trên căn cứ không quân Kadena ở đảo Okinawa sẽ được Mỹ thay thế bằng “lực lượng luân phiên” trong thời gian tới, có thể là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22.

“Kế hoạch rút các tiêm kích F-15, mà việc này kéo dài trong hai năm, sẽ bắt đầu từ tuần tới. Lầu Năm Góc sẽ duy trì sự hiện diện ổn định ở căn cứ Kadena bằng việc triển khai luân phiên các máy bay thế hệ thứ tư và thứ năm mới và tiên tiến hơn, để thay cho tiêm kích F-15 đã lạc hậu”, phát ngôn viên Không quân Mỹ Ann Stefanek nói.

Tiêm kích F-15. Ảnh: Military Today

Theo Thời báo Kinh tế, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (USINDOPACOM), Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản tới nay chưa đưa ra bình luận về kế hoạch rút phi đội tiêm kích F-15 đang đồn trú trên đảo Okinawa được Không quân Mỹ đưa ra.

F-15 Eagle (trong tiếng Anh có nghĩa là Đại bàng) là tiêm kích do Mỹ nghiên cứu, chế tạo và sản xuất vào giữa thập niên 1970. F-15 dài 19,43m; chiều rộng sải cánh 13,05m; cao 5,63m. Trọng lượng rỗng là 12,79 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 30,8 tấn. Kíp phi công 1 người.

Bản thiết kế F-15. Ảnh: The Blueprints

F-15 được trang bị 2 động cơ tua bin phản lực Pratt & Whitney F100-PW-220 với lực đẩy đạt 65,2 KiloNewton/chiếc. Do vậy, tốc độ tối đa F-15 có thể đạt Mach 2,5, tương đương 2.656 km/h. 

Dữ liệu quân sự từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tải trọng chiến đấu tối đa của tiêm kích F-15 là 10,4 tấn vũ khí cùng bán kính chiến đấu lên tới 1.967km. Hệ thống vũ khí gồm một pháo đa nòng M61A1 Vulcan cỡ nòng 20mm với 940 viên đạn, và 9 giá treo dưới cánh và thân có thể mang các loại tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm hoặc các loại bom tùy theo nhiệm vụ.

Theo trang Deagel.com, F-15 được lắp đặt radar Raytheon AN/APG-63 có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu đối phương ở khoảng cách tối đa lên tới 175km. Ngoài ra, chiếc tiêm kích này còn được trang bị hệ thống điện tử AN/ALQ-131 do hãng Northrop Grumman sản xuất, có tính năng đánh lừa các hệ thống radar của đối phương.

Video: Tiêm kích F-15 cất cánh từ căn cứ không quân Kadena ở đảo Okinawa. Nguồn: Youtube