Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây, Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 24 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vượt 16 bậc so với năm 2020. Đây là vị trí cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Với 64,99 điểm, Nam Định thuộc trong nhóm khá của cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; xếp thứ 7/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng; đứng thứ nhất trong khu vực Nam đồng bằng sông Hồng. 

Trong 10 chỉ số thành phần PCI, Nam Định có 6 điểm tăng so với năm 2020. Trong đó, chi phí thời gian được các doanh nghiệp đánh giá tăng cao, với 8,14 điểm; tiếp cận đất đai tăng lên 7,85 điểm. Các chỉ tiêu khác cũng được tăng hạng uy tín như: tính năng động của chính quyền, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho hay, năm 2021 với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nam Định đã chỉ đạo quyết liệt từ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đến thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của tỉnh... Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh tăng 16 bậc.

Ông cho biết, tỉnh Nam Định đã phải trải qua những thời điểm rất khó khăn bởi tình hình dịch bệnh, do vậy đây là kết quả rất đáng trân trọng. 

Tuy nhiên, so với thời điểm Nam Định đứng thứ 17/63 tỉnh, thành - xếp hạng cao nhất của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho rằng, Nam Định cần phải nỗ lực cải thiện hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.  Bởi, mục tiêu của tỉnh không chỉ là việc nâng thứ hạng PCI mà còn để Nam Định luôn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

Được biết, PCI là kết quả điều tra cảm nhận của hơn 10.000 doanh nghiệp dân doanh và 1.550 doanh nghiệp FDI về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2021, là năm thứ 5 năm liên tiếp tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI.

An Hải