Điều đặc biệt của nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đầu tiên trên thế giới

Được trang bị lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao đầu tiên trên thế giới, nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 đã đi vào hoạt động thương mại vào tháng 12 năm ngoái.

Sân vận động lắp đặt hàng nghìn tấm pin mặt trời, đạt kỷ lục Guinness thế giới

Một sân vận động tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt kỷ lục Guinness thế giới về số lượng tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái.

Thủy phi cơ không khí thải chạy bằng nhiên liệu Hydro

Chiếc thủy phi cơ không khí thải chạy bằng nhiên liệu Hydro, hứa hẹn sẽ mang tới dịch vụ vận chuyển ngắn nhiều tiện ích trong tương lai gần.

Trồng lúa giảm phát thải: Lợi nhuận tăng, nông dân còn được thưởng tiền mặt

Sau khi hoàn thành thu hoạch, nhiều nông dân ở TP Cần Thơ được thưởng tiền mặt khi trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính theo gói canh tác “1 phải, 5 giảm”.

Chiết xuất uranium từ nước biển, mở ra nguồn năng lượng giá rẻ vô tận

Một vật liệu hữu cơ hoàn toàn mới để chiết xuất uranium từ nước biển. Đây là bước tiến quan trọng mở ra cơ hội về một nguồn năng lượng giá rẻ và vô tận.

Trung Quốc làm nhà máy điện hạt nhân muối nóng chảy đầu tiên trên thế giới

Thay vì uranium, nhà máy điện hạt nhân này sử dụng thorium làm nhiên liệu. Đây là một ưu thế lớn của Trung Quốc.

Công nghệ mới biến chuối thành sợi dệt và nhiên liệu phát điện

Tận dụng tối đa chất thải, một công nghệ mới phát triển để chuyển đổi chất thải chuối thành sợi dệt. Phần còn lại của chất thải trong quá trình tạo ra vải chuối sẽ dùng để sản xuất năng lượng tái tạo.

Cục Lâm nghiệp: Sắp đàm phán, ký thêm thoả thuận bán tín chỉ carbon rừng

Bán tín chỉ carbon rừng đang được nhiều địa phương ở nước ta quan tâm và muốn triển khai sớm. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, Cục Lâm nghiệp đã thông tin một loạt vấn đề liên quan để các tỉnh nắm rõ.

Ở miền Bắc, điện mặt trời mái nhà có thể được bán 20% công suất

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Công Thương phải nghiên cứu phương án nâng tỷ lệ mua điện mặt trời mái nhà dư phát lên lưới điện quốc gia là 20% công suất lắp đặt ở miền Bắc, 10% đối với khu vực miền Trung và miền Nam.

Vì sao Olympic Paris 2024 không có điều hòa trong Làng vận động viên?

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 “nói không" với hệ thống điều hòa không khí trong Làng vận động viên. Lý do được đưa ra khiến nhiều vận động viên ủng hộ.

EU áp quy định liên quan đến môi trường, loạt hàng Việt xuất khẩu bị ảnh hưởng

Để góp phần đạt được mục tiêu về môi trường và khí hậu, EU áp quy định về thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững từ 18/7/2024. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường EU.

'Bức tường kỳ lạ' xuất hiện ngoài khơi xa, sản xuất điện cho 80 nghìn hộ dân

Windcatcher, một hệ thống điện gió nổi ngoài khơi, vừa được cơ quan kiểm định chấp thuận về mặt nguyên tắc. Mỗi hệ thống có khả năng tạo ra đủ năng lượng cho 80.000 hộ gia đình.

Hai tòa tháp đặc biệt hút ánh sáng mặt trời tạo ra 1,8 tỷ kWh điện

Hai tháp cao 200m kết hợp với 30.000 tấm gương sắp xếp theo các vòng tròn đồng tâm, hệ thống nhiệt điện mặt trời có thể tạo ra hơn 1,8 tỷ kWh/năm.

Điều gì xảy ra nếu giá mua điện gió ngoài khơi cao hơn giá bán điện của EVN?

Trường hợp giá mua điện của dự án điện gió ngoài khơi cao hơn giá bán điện của EVN hoặc làm cho EVN thua lỗ, thì về nguyên tắc EVN có quyền từ chối mua điện - theo Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương nêu lý do chưa nên giao tư nhân thí điểm làm điện gió ngoài khơi

Cho rằng việc chưa giao tư nhân đầu tư thí điểm dự án điện gió ngoài khơi trong khi chưa đánh giá được hết các vấn đề liên quan tới quốc phòng, an ninh,... Bộ Công Thương đề xuất các phương án giao cho tập đoàn kinh tế nhà nước.

Đáng chú ý

Nhật Bản ra mắt bê tông mới thu giữ khí CO2 thay vì thải ra

Một công ty ở Nhật Bản giới thiệu ra thị trường loại bê tông mới có thể thu giữ khí CO2 thay vì thải ra.

Biến mỏ than ngập nước thành trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới

Từ một mỏ than cũ bị ngập nước, Trung Quốc đã xây dựng trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới. Đây là một minh chứng cho thấy, mỏ than - kẻ gây ô nhiễm, đang cố gắng lấy lại hình ảnh của mình.

Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà chia sẻ bí quyết thoát tăng trưởng âm, bật lên top đầu

Sau hai năm tăng trưởng âm liên tiếp, Khánh Hòa bứt tốc ngoạn mục, vượt lên top đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, đồng thời chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc đua ‘xanh’.

Logistics xanh có ý nghĩa rất lớn tới nâng cao năng lực cho hàng hóa xuất khẩu

Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho rằng, ứng dụng logistics xanh vào kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về môi trường, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng bền vững, đóng góp quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cả khu du lịch tự làm điện mặt trời để dùng, ít khi cần điện lưới

Chủ khu du lịch này tự hào khoe, hệ thống điện mặt trời mái nhà đủ cung cấp điện cho cả khu, rất ít khi phải dùng điện lưới quốc gia.

Bộ Công Thương 'thúc' EVN và địa phương triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi UBND 63 tỉnh, thành trên cả nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị triển khai Nghị định 80/2024/NĐ-CP (Nghị định 80) về cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Ông lớn xe điện Trung Quốc bành trướng: Thái Lan giật mình, thế giới điêu đứng đối phó

Ông lớn xe điện Trung Quốc BYD ồ ạt mở rộng sản xuất cũng như bán hàng tại nhiều quốc gia. Thái Lan đã ngấm những tác động tiêu cực đầu tiên khi nền sản xuất nội địa phải đối mặt với đối thủ giá rẻ.

Làm giàu từ siêu thực phẩm 'rớt tới đâu, biển sạch đến đó'

Không chỉ là siêu thực phẩm tốt cho sức khoẻ, rong nho rớt xuống đâu môi trường biển được làm sạch đến đó. Cứ như vậy, từ nuôi trồng đến sản xuất trở thành hệ sinh thái xanh, không phát thải khí nhà kính, giúp nhiều nông dân ở Khánh Hoà làm giàu.

Net Zero Challenge 2024 chịu sức ép để tìm ra các dự án chất lượng

Dù không cần phải giới thiệu ‘Net Zero’ là gì nhưng ban tổ chức cuộc thi Thách thức Net Zero 2024 chịu sức ép lớn khi phải tìm ra các dự án chất lượng hơn so với năm trước.

Bất ngờ về nguồn phát thải khí mê-tan từ trồng lúa

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, trồng lúa là nguồn phát thải khí mê-tan thầm lặng. Một công ty khởi nghiệp tại Đông Nam Á đang giúp nông dân giải quyết vấn đề này.