New Zealand vừa xác định hành vi xúc phạm người khác trên mạng (cyberbullying) là tội phạm. Theo đó, pháp luật cấm các hành vi gởi tin nhắn tới người khác nhằm phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, xúc phạm tới tôn giáo, giới tính hoặc tình trạng tàn tật của người khác. Tội phạm sẽ được cấu thành nếu các hành vi này gây ra "nỗi đau tinh thần nghiêm trọng" tới người bị hại và một khi được xác định là có tội, người đó có thể đối mặt với mức án cao nhất là 2 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 22.685 đô la Mỹ. Đồng thời, đạo luật lần này cũng phân định tội khuyến khích người khác tự sát với mức án cao nhất là phạt tù 3 năm.



Để đảm bảo đạo luật được thi hành, chính phủ New Zealand sẽ thành lập một cơ quan kỹ thuật số có nhiệm vụ tiếp nhận và điều tra các vụ xúc phạm người khác trên các mạng xã hội địa phương, Twitter và Facebook. Và khi một bài đăng bị cho là xúc phạm người khác, vi phạm luật lệ, người đăng có 48 giờ để gỡ bỏ nó xuống trước khi cơ hành pháp đưa vụ việc ra tòa án cấp quận. Đạo luật này được cho là biện pháp để hình thành nên quy tắc tôn trọng người khác, ngăn chặn các hành vi phát biểu hận thù và lạm dụng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng với phạm vi áp dụng rất rộng, nó có thể kết tội luôn cả trẻ em, đồng thời ảnh hưởng tới vấn đề tự do ngôn luận.

GameSao.vn