Theo Reuters, trong ngày 28/4 (giờ địa phương), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân. Trước đó một ngày, Đại sứ Mỹ tại Moscow Lynne Tracy nói rằng Nga là quốc gia duy nhất nghĩ tới khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân.

"Ở thời điểm này, tất cả mọi người đều đang tuân thủ luật cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Không có gì để nói thêm ở đây cả", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Căng thẳng hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã leo thang đáng kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định rằng Moscow sẵn sàng dùng mọi biện pháp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

Tới tháng 2/2023, ông Putin đã thông báo về việc Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược mới (New START). New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin cũng cho rằng một số nhân vật ở Washington đang xem xét phá vỡ lệnh cấm thử hạt nhân. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng có những hành động đáp trả tương xứng nếu Mỹ thử nghiệm hạt nhân.