Báo RT dẫn lời Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Putin ngày 3/12 tiết lộ, Nga đang đợi phía Mỹ xác nhận lần cuối về kế hoạch. Cuộc đối thoại giữa hai nguyên thủ dự kiến sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến, qua kết nối video.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh trực tiếp ở Geneva, Thụy Sỹ ngày 16/6/2021. Ảnh: Reuters

Theo nhận định của giới phân tích, tại cuộc gặp sắp tới, ông Putin và ông Biden sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề gây căng thẳng quan hệ song phương, kể cả đề xuất của Nga về các biện pháp bảo đảm an ninh mới nhằm chấm dứt việc mở rộng của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) về phía đông cũng như các quan ngại về việc lắp đặt vũ khí phương Tây ở Ukraina.

Kế hoạch họp thượng đỉnh trực tuyến diễn ra 5 tháng sau khi hai lãnh đạo Nga - Mỹ gặp gỡ trực tiếp tại Geneva, Thụy Sỹ hồi tháng 6 năm nay. Thời gian gần đây, giới chức hai nước đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao, trong bối cảnh quan hệ song phương được đánh giá đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh vì căng thẳng trong hàng loạt vấn đề như Ukraina, Syria và an ninh mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 3/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, khi gặp người đồng cấp Nga, Tổng thống Biden dự kiến sẽ tái khẳng định việc Washington sẽ chống lại "bất kỳ hành động liều lĩnh nào" của Moscow đối với nước láng giềng Ukraina. Song, ông Blinken, cố vấn chính sách đối ngoại lâu năm của ông Biden lưu ý thêm, Nhà Trắng cũng đang tìm cách thiết lập một quan hệ mới, ổn định và dễ đoán hơn với Điện Kremlin.

Cho đến nay, Nga vẫn nhất quyết bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về dự định tấn công Ukraina, đồng thời tố ngược Kiev đang tự đẩy họ vào rắc rối ở miền đông đất nước.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Nga nêu thẳng 'yếu điểm' của Mỹ

Nga nêu thẳng 'yếu điểm' của Mỹ

Moscow cho rằng, chiến lược dùng trừng phạt gây áp lực với Nga làm nổi bật "vị thế mong manh" và "sự thiếu khả năng chịu đựng cạnh tranh lành mạnh" của Mỹ trong thế giới ngày nay.

Ông Putin hé lộ dự định cá nhân, bình luận chuyện ông Biden tái tranh cử

Ông Putin hé lộ dự định cá nhân, bình luận chuyện ông Biden tái tranh cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm của bản thân về chuyện người đồng cấp Mỹ Joe Biden quyết định sẽ tái tranh cử vào năm 2024.