Đoạn video cho thấy sức công phá mạnh mẽ của pháo chống tăng MT-12 Rapira. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quá trình điều khiển hỏa lực được thực hiện bằng máy bay không người lái và các đơn vị này được thành lập từ các quân nhân dự bị trong đợt động viên cục bộ.

“Chúng tôi tấn công đối phương từ vị trí bí mật và đã phá hủy rất nhiều mục tiêu của Ukraine. Trung bình, khoảng cách đến mục tiêu là từ 5-7km. Về cơ bản, mục tiêu là xe bọc thép và bộ binh. Đầu tiên chúng tôi bắn thử, sau đó là điều chỉnh hỏa lực. Lần bắn thứ hai là nhằm trúng mục tiêu”, Sputnik dẫn lời một chỉ huy khẩu đội chống tăng của Nga cho biết.

Rapira MT-12 được Liên Xô chế tạo và sản xuất vào những năm 1960, là phiên bản cải tiến từ pháo T-12. MT-12 Rapira có một khẩu pháo nòng trơn 2A29 100mm mới với bệ pháo và tấm chắn cải tiến.

Theo nhà sản xuất, MT-12 Rapira có tầm bắn tối đa đạt 8,2km, cự ly bắn thẳng hiệu quả là 1,8km. Theo lý thuyết, pháo có tốc độ bắn là 14 phát/phút, tốc độ bắn trung bình khoảng 4-6 phát/phút.

Bên cạnh đó, MT-12 Rapira có thể phóng tên lửa chống tăng 9M117, tên lửa có khả năng xuyên giáp lên tới 660mm.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.