Sputnik đưa tin, đoạn video ghi lại cảnh một phương tiện kiểu xe địa hình ATV khai hỏa nhằm vào xe bọc thép của đối phương. Đơn vị chống tăng cơ động của Nga được cho là đã phá hủy 2 xe tăng và 4 xe bọc thép của Ukraine.

“Các đơn vị săn xe tăng cơ động của Nga đã chứng minh được vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công theo 7 hướng khác nhau dọc tiền tuyến và sử dụng lực lượng tương đương 5 lữ đoàn nhưng đã bị đẩy lùi sau khi bị tổn thất 1.600 binh lính và 28 xe tăng, trong đó có 8 xe tăng Leopard và 3 xe AMX-10 do Pháp sản xuất cùng 109 xe bọc thép.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.