tiem kich mig 31.jpg
Tiêm kích MiG-31 của Nga. Ảnh: Sputnik

Sputnik trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Vào ngày 26/3, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện phía trên biển Barents một nhóm mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới đất nước. Để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn vi phạm biên giới Nga, một tiêm kích MiG-31 của lực lượng phòng không đã được điều động. Phi hành đoàn của chiến đấu cơ Nga đã xác định mục tiêu là một cặp máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ”.

Theo nhà chức trách, khi tiêm kích MiG-31 tiến lại gần, 2 máy bay ném bom Mỹ đã điều chỉnh hướng bay và rời xa khỏi không phận Nga.

Quân đội Nga nhấn mạnh, hoạt động của tiêm kích MiG-31 trong sự cố đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập cũng như các biện pháp an ninh.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin do phía Nga công bố.

Nga đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

Nga đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

Chính phủ Nga tuyên bố có thể trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc tại nước này nếu họ tìm cách hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ (NGO) bị Moscow coi là “không được chào đón”.