Hãng thông tấn Tass hôm 25/9 đưa tin, Bộ Nội vụ Nga đã bổ sung thêm Chủ tịch ICC Piotr Hofmanski, Phó Chủ tịch ICC Luz del Carmen Ibanez Carranza và Thẩm phán Bertram Schmitt vào danh sách truy nã.

Cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho biết, cả 3 người đều “bị truy nã theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga”. Tuy nhiên, hành vi vi phạm cụ thể không được công khai.  

Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Piotr Hofmanski. Ảnh: ICC

Hồi tháng 3, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và Ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova. Điện Kremlin đã bác lệnh bắt của ICC và đáp trả bằng cách mở cuộc điều tra hình sự với công tố viên và thẩm phán của ICC. 

Nga đã ký Quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC. Tới năm 2016, Nga đã rút lại việc ký kết. Do đó, Moscow không công nhận tòa án, và thẩm quyền xét xử của tòa án này.

>> Cập nhật tin thời sự thế giới nhanh nhất trên VietNamNet