“Đánh giá các chỉ số hoạt động của các cơ quan đăng ký quân sự và nhập ngũ ở Donbass cho thấy, các quân nhân sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Có tới 79.800 người đã được huy động từ DPR và LPR, khoảng 2.000 đơn vị phương tiện được chuyển giao”, ông Burdinsky cho biết trong bài báo đăng trên một tạp chí của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Burdinsky cũng nhắc lại, trong khoảng thời gian từ 10/11 đến 2/12/2022, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa các ủy viên quân sự của DPR và LPR vào lực lượng vũ trang Nga.

Cuối năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin thông báo, Nga huy động được 318.000 quân, vượt 18.000 người so với mục tiêu ban đầu của lệnh động viên một phần.

Ảnh: RIA Novosti

Ukraine không định chấp nhận các đề xuất của Moscow

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, kế hoạch hòa bình mà Kiev đang xúc tiến không phải là cuối cùng, nó có thể thay đổi nhưng chính quyền Ukraine không có ý định tính đến các đề xuất của Nga.

“Đối thoại là rất cần thiết với những quốc gia muốn tham gia tiến trình hòa bình. Và tôi rất quan tâm đến việc các quốc gia khác đưa ra các sáng kiến ​​của họ, nhưng phải dựa trên cơ sở của chúng tôi, trên nền tảng của chúng tôi”, ông Zelensky nói bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), được tổ chức tại Moldova.

Tổng thống Ukraine cũng cho hay, ông không có ý định chấp nhận các đề xuất hòa bình của Nga. “Công thức hòa bình chỉ có thể là của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.