Các quan chức Nga và Mỹ từng dự kiến gặp nhau ở thủ đô Cairo của Ai Cập từ ngày 29/11 – 6/12 để thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân START mới, vốn đã bị đình trệ từ tháng 3/2020 do đại dịch Covid-19.

Reuters dẫn thông cáo ngày 28/11 của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Phiên họp đã lên lịch trước đây của Ủy ban Tư vấn song phương theo Hiệp ước START mới giữa Mỹ và Nga tại Cairo, sẽ không diễn ra vào những ngày đó. Sự kiện đã được hoãn đến thời gian sau".

Phía Nga không nêu lí do cho động thái trên, trong khi Đại sứ quán Mỹ phát biểu trên tờ Kommersant rằng, quyết định là do Moscow đưa ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá, mặc dù cuộc đàm phán được coi là dấu hiệu cho thấy cả hai bên ít nhất muốn duy trì đối thoại, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.