Video: Bộ Quốc phòng Nga/ Facebook 

“Chúng tôi kêu gọi phía Nga kiềm chế mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á”, hãng tin CNN dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói trong buổi họp báo được tổ chức hôm nay (15/4).

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nhận định rằng, vụ phóng hai tên lửa Kalibr của Nga được thực hiện nhằm mục đích “phô diễn sức mạnh ở khu vực Đông Bắc Á và thể hiện sự hiện đại hóa của hải quân Nga”.

Trước đó, Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hôm 14/4 cho biết, hai tàu ngầm mới nhất của hạm đội này đã thực hiện thành công các vụ phóng tên lửa hành trình trên Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông).

Vụ phóng tên lửa Kalibr hôm 14/4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/ Facebook

“Hai tàu ngầm chạy bằng diesel-điện B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky và B-603 Volkhov đã thực hiện các vụ phóng tên lửa từ dưới mặt nước, nhằm vào những mục tiêu giả định. Những tên lửa hành trình đã đánh trúng các mục tiêu mô phỏng tàu chiến của đối phương”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương, nêu rõ.

Xem tin quân sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần