Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/3 cho biết, một nhóm lính Ukraine đã tìm cách đột kích làng Kozinka ở vùng biên giới Belgorod của nước này. Các lực lượng vũ trang Nga đã nã hỏa lực dồn dập nhằm đẩy lui đối phương.

Theo nhà chức trách địa phương, nỗ lực ngăn chặn xâm nhập biên giới đã thành công và “nhóm phá hoại” đã bị tiêu diệt.

Trước đó, Moscow cho biết, trong khoảng từ ngày 12 – 14/3, quân Ukraine đã cố gắng tiến công vào các vùng biên giới Belgorod và Kursk của Nga. Tuy nhiên, các âm mưu này đã thất bại và khiến 1.500 binh sĩ của Kiev thiệt mạng.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nhận thức rõ việc quân Ukraine có thể tìm cách xâm nhập biên giới, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các binh sĩ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz, đồn trú ở những khu vực xung yếu đó để phục kích và đáp trả đối phương.

Kiev hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các thông tin do phía Nga công bố.