“Nga đã tự phát triển vũ khí laser chống lại máy bay không người lái và sử dụng chúng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vũ khí này có tầm hoạt động 5km và có biệt danh là Zadira, trong tiếng Nga có nghĩa là ‘kẻ gây rối’”, hãng tin RT dẫn lời ông Borisov nói trong buổi phỏng vấn được thực hiện hôm 18/5. 

Một hệ thống vũ khí laser được Nga chế tạo. Ảnh: Sputnik/ Bộ Quốc phòng Nga

Ông Borisov trong buổi phỏng vấn cũng nêu ra sự khác biệt của Zadira với một số loại vũ khí laser thế hệ trước 

“Hệ thống Peresvet, vũ khí laser được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi năm 2018, được thiết kế nhằm vô hiệu hóa các hệ thống cảm biến quang học của vệ tinh do thám đối phương ở khoảng cách 1.500km. Trong khi Peresvet gây ‘mù’ cho thiết bị điện tử, thì vũ khí laser thế hệ mới sẽ gây ra thiệt hại cho mục tiêu bằng việc thiêu đốt chúng”, ông Borisov nói thêm.

“Zadira có khả năng bắn hạ nhiều loại UAV khác nhau, từ đó giảm thiểu chi phí khi không cần sử dụng các hệ thống phòng không như Pantsir-S1 hay Tor”, Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Tuấn Trần