“Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã tiến hành đòn tấn công chính xác cao nhằm vào nhà máy của Tập đoàn quốc phòng Motor Sich nằm ở thành phố Zaporizhzhia, phá hủy dây chuyền lắp ráp các động cơ dành cho máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine”, hãng tin RT dẫn thông cáo được Bộ Quốc phòng Nga công bố đêm 20/11, viết.

Một góc nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Tập đoàn Motor Sich. Ảnh: Sputnik

Dù thông cáo trên không nêu cụ thể thời điểm Không quân Nga thực hiện đòn tấn công vào nhà máy của Tập đoàn Motor Sich, nhưng RT dẫn lời quan chức được Moscow bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, ông Vladimir Rogov nói rằng vụ tập kích trên không chỉ phá hủy dây chuyền sản xuất động cơ máy bay của Ukraine “mà còn cả một kho đạn nằm trong địa phận thành phố Zaporizhzhia”.

Video được ông Rogov đăng trên mạng Telegram cho thấy, nơi được cho là khu vực đặt nhà máy của Tập đoàn Motor Sich đã bốc cháy dữ dội sau khi bị tấn công bằng tên lửa.

Chính quyền Ukraine tới nay chưa bình luận về thông cáo và các video được phía Nga công bố.

Video: Vladimir Rogov/ Telegram