ngành du lịch

Cập nhập tin tức ngành du lịch

Từ chối tàu 1.000 khách, chống dịch nhưng đừng đóng cửa

Hơn 1.000 khách châu Âu trên tàu Aida Vita bị từ chối nhập cảnh Hạ Long dẫn đến việc tàu quyết định hủy toàn bộ 3 cảng còn lại của Việt Nam là Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

22 sân bay Việt bằng 1 sân bay Thái, Nội Bài, Sài Gòn, Đà Nẵng quá tải

Thừa nhận hạ tầng sân bay quá tải, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam còn nhận xét “cứ gỡ nút thắt này lại nảy sinh nút thắt khác”, khiến không chỉ hàng không mà cả ngành du lịch cũng bị vạ lây.

Trường ĐH của Việt Nam hợp tác Học viện nổi tiếng Australia đào tạo du lịch cao cấp

 Ngày 04/12/2019, tại Australia, lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Văn Lang với Học viện Willam Angliss về đào tạo du lịch cao cấp đã diễn ra.

 

Mỹ giáng đòn chí tử vào Triều Tiên

Mỹ tuyên bố hủy bỏ quyền miễn thị thực nhập cảnh vào nước này đối với những người nước ngoài từng tới Triều Tiên trong 8 năm qua.

Chương trình đào tạo ‘Nhà sáng tạo nội dung du lịch’

Hanwha DreamPlus - bộ phận chuyên trách các hoạt động CSR/hỗ trợ khởi nghiệp thuộc tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) khởi động chương trình Hanwha DreamPlus Travel Creator (DTC) tại Việt Nam.

Resort 5 sao giá chát: Người Việt ở nhiều hơn khách Tây

Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho hay: 'Khách du lịch Việt Nam ở resort 5 sao nhiều hơn người nước ngoài'.

Pegasus: Học bổng tới 40% cho khóa ‘Vận hành khách sạn’

Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus tặng học bổng lên tới 40% dành cho học viên đăng ký sớm và nộp học phí theo từng tháng trong 6 tháng.

Chỉ cần xuất thẻ nhà báo: 3.000 khách quý được chiêu đãi miễn phí

3.000 phóng viên quốc tế đến tham dự và đưa tin về sự kiện Mỹ - Triều. Mỗi phóng viên là một sứ giả truyền thông về đất nước, con người Việt Nam nên ngành du lịch mở tour miễn phí chiêu đãi khách quý.

Doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong quảng bá du lịch

Tại hội thảo “Tầm nhìn chiến lược trong phát triển các vùng du lịch” diễn ra vào ngày 31/12/2018 tại TP Nha Trang (Khánh Hoà), đại diện các ban ngành và doanh nghiệp đã cchia sẻ những kinh nghiệm và định hướng trong việc phát triển du lịch.

Sinh viên ngành du lịch sẽ có một nửa thời gian được đào tạo ở doanh nghiệp

Thời gian đào tạo sinh viên tại các doanh nghiệp sẽ không ít hơn 50% tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo.

Cần ISO cho du lịch Việt Nam

Cách phát triển của du lịch Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp, thiếu tầm nhìn, định hướng chiến lược và cơ chế hoạt động bài bản. Vì thế rất cần một ISO cho du lịch Việt.

Du lịch Việt đừng mơ bằng Singapore!

Nếu không đầu tư bài bản theo lộ trình, du lịch Việt Nam sẽ thua cả Campuchia, Lào chứ đừng mong theo kịp Singapore!

Hà Nội thay đổi thái độ phục vụ khách quốc tế

Để tăng mạnh lượng khách quốc tế tới Hà Nội, công việc đầu tiên của du lịch Thủ đô là thay đổi thái độ phục vụ.