Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có nêu yêu cầu, “tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” là một trong những nội dung được đề cập đến trong Chương trình.

Trên tinh thần chủ động triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025, xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức "Ngày hội việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số năm 2022”. 

Tham gia Ngày hội, có đại diện 10 đơn vị, công ty, doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài tỉnh cùng trên 700 học sinh, sinh viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số thuộc các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố Sơn La.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Nguyễn Duy Dũng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đó là "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Sơn La đã thành lập và duy trì các câu lạc bộ khởi nghiệp; triển khai các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên nhờ đó, thanh niên Sơn La nói chung, thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng đã có nhiều cơ hội việc làm, tự mình khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Ngày hội, các học sinh, sinh viên, thanh niên đã được cung cấp thông tin về thị trường lao động, cơ hội việc làm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; kỹ năng tìm kiếm lựa chọn nghề phù hợp với năng lực của bản thân; kỹ năng trả lời phỏng vấn khi đi tuyển dụng. Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp cũng thông tin nhu cầu, vị trí tuyển dụng và chế độ phúc lợi của người lao động; đồng thời tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động hoặc đi du học một số quốc gia đối với những học sinh, sinh viên có nhu cầu.

Trong những năm qua, công tác dạy nghề cho thanh niên, nhất là thanh niên khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng. Việc đào tạo nghề đã góp phần thay đổi nhận thức của thanh niên dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn thanh niên.

Vĩnh Sang, Hoài Thanh, Huyền Sâm, Hồ Nhuỵ, Mai Hương