Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2021 trên địa bản tỉnh đã xảy ra 3 ổ dịch cúm H5N6 tại 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu, số lượng gia cầm buộc tiêu hủy gần 4.000 con gia cầm các loại.

Ổ dịch gần đây nhất xuất hiện sau Tết tại xóm 8, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, buộc chính quyền và lực lượng phải tiêu hủy gần 2.000 con gà. Hiện công tác khoanh vùng, dập dịch đang được chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ.

{keywords}
Từ đầu năm 2021 trên địa bản tỉnh đã xảy ra 3 ổ dịch cúm H5N6 tại 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu, số lượng gia cầm buộc tiêu hủy gần 4.000 con gia cầm các loại. Ảnh minh họa: Duy Khánh

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi thú y phối hợp với các địa phương khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng. Để khẩn trương kiểm soát dịch bệnh CGC kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi và đảm bảo sức khỏe cho người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương bố trí kinh phí, nguồn lực tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh CGC; xây dựng kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2021 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt chú trọng tiêm phòng triệt để bệnh Cúm gia cầm đạt 100% diện phải tiêm.

{keywords}
 

Được biết, cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người dân phải có các biện pháp chăn nuôi an toàn khi tái đàn sau Tết, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo ngay với chính quyền địa phương khi vật nuôi ốm chết, tuyệt đối không tự tiêu hủy hoặc giấu dịch làm tăng nguy cơ lây lan dịch.

Duy Khánh