Thông tin được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào tối 7/5.

Với nền nhiệt 44,2 độ tại Tương Dương, đây là kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay.

Trẻ em đi tắm biển để giải nhiệt nắng nóng. Ảnh: Văn Tuyên

Trước đó, ngày 6/5, tại trạm Hồi Xuân (Thanh Hóa) nhiệt độ đo được lúc 16h là 43,8 độ và cao nhất trong ngày trên 44,1 độ. 

Vào ngày 20/4/2019 nhiệt độ tại trạm khí tượng Hương Khê (Hà Tĩnh) là 43,4 độ - giá trị nhiệt độ cao nhất quan trắc tại Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào kèm giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày 8-9/5 có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Ngoài ra, từ ngày 8/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Từ ngày mai, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.