Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Hà Nội để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với đối tác Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện.

Dự kiến, ông Blinken sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thảo luận về tầm nhìn chung của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và tự cường.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 8/4, Thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Merkley cho biết tuần này Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra không lâu sau cuộc điện đàm hôm 29/3 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trước khi đến Việt Nam, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tháp tùng Tổng thống Biden trong chuyến công du Vương quốc Anh và Ireland từ ngày 11-14/4.

Sau đó, ông Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7.

Thủ tướng tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ

Thủ tướng tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ

Sáng 8/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc tiếp đoàn 5 nghị sĩ Mỹ do Thượng Nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.