Tờ The Hill cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã liên tục nêu ra sự cần thiết của việc thiết lập một đường dây liên lạc quân sự giữa Washington và Bắc Kinh để giải quyết khủng hoảng nhanh chóng và đẩy lùi khả năng đối đầu, nhưng “Trung Quốc ở thời điểm này chưa đồng ý với đề xuất trên”. 

Ngoại trưởng Mỹ Blinken (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX

Theo ông Blinken, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước. Đồng thời, ông cũng tiết lộ về việc các quan chức cấp cao Trung Quốc đã chấp nhận lời mời tiếp tục những cuộc thảo luận cấp cao tổ chức ở Washington DC.

“Nếu Mỹ - Trung Quốc đã nhất trí phải quản lý mối quan hệ này theo một cách có trách nhiệm, nếu chúng ta đã đồng ý đó là lợi ích chung của hai nước, thì cần đảm bảo rằng các khía cạnh cạnh tranh sẽ không dẫn đến xung đột. Chúng ta chắc chắn cần phải có nhiều kênh liên lạc cần thiết, trong đó gồm các đường dây nóng về quân sự”, ông Blinken nói. 

Theo Ngoại trưởng Mỹ, sẽ không có "bước tiến" ngay lập tức “nhưng đây vẫn là vấn đề Mỹ tiếp tục ưu tiên”.