Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng

Sáng 30/7, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Cách đây một tháng, ĐHĐCĐ lần 1 của công ty không thể diễn ra vì không đủ số lượng cổ đông tham dự. 

ĐHĐCĐ năm nay của Quốc Cường Gia Lai được chú ý bởi hàng loạt những thông tin liên quan về doanh nghiệp, trong đó có việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và ông Nguyễn Quốc Cường, tức Cường 'đô la' (con trai bà Loan) được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. 

W-quốc cường gia lai.jpg
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Quốc Cường Gia Lai diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Anh Phương

Tại ĐHĐCĐ diễn ra sáng nay, ông Nguyễn Quốc Cường cùng Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - thành viên HĐQT (đã có đơn từ nhiệm vào tháng 6/2024) nằm trong ban điều hành đại hội.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023 Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần 432 tỷ đồng. Doanh thu tài chính và các khoản thu nhập khác đạt 442 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí hơn 437 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Quốc Cường Gia Lai chỉ còn 3,1 tỷ đồng. 

Kế hoạch năm 2024, Quốc Cường Gia Lai trình ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ khoảng 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc không chia cổ tức năm 2023. 

Hướng xử lý dự án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát 

Trong phần thảo luận, các cổ đông Quốc Cường Gia Lai đã hỏi về hướng giải quyết đối với những vướng mắc tại các dự án và kế hoạch kinh doanh sắp tới. Ông Nguyễn Quốc Cường là người trực tiếp trả lời các câu hỏi. 

Trước câu hỏi khi nào Quốc Cường Gia Lai mới hoàn tất nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu dân cư 6B, huyện Bình Chánh và bàn giao nhà cho khách hàng, ông Cường cho biết dự án gặp vướng mắc về pháp lý từ hơn 10 năm nay. Hiện vẫn đang vướng tại khâu định giá đất, công ty đang xúc tiến xử lý hồ sơ. 

W-cường đô la.jpg
Ông Nguyễn Quốc Cường (ngoài cùng, bên trái) trả lời các câu hỏi của cổ đông. Ảnh: Anh Phương

Đối với dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè liên quan đến vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cổ đông hỏi rằng nếu Quốc Cường Gia Lai trả lại 2.880 tỷ đồng (đây là khoản tiền mà Công ty Sunny Island trả trước để mua dự án – PV) thì có lấy lại được dự án hay không? 

Ông Cường cho biết, theo phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Quốc Cường Gia Lai chỉ phải trả lại cho Công ty Sunny Island 50% tiền cọc, tương ứng 1.440 tỷ đồng. Sau đó, dự án có liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Toà án buộc Quốc Cường Gia Lai phải trả 2.880 tỷ đồng để bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả. 

Theo ông Cường, hiện hồ sơ pháp lý của dự án đang bị phong toả, không dùng để cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào. Trường hợp Quốc Cường Gia Lai trả xong 2.880 tỷ đồng thì sẽ lấy lại được dự án. Ban lãnh đạo công ty đã có kế hoạch triển khai tiếp dự án này. 

“Gần đây, Quốc Cường Gia Lai xảy ra nhiều chuyện không may, sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ; tuy nhiên không vì thế mà công ty bị ảnh hưởng. Với vai trò là Tổng Giám đốc, tôi xin hứa sẽ cố gắng để công ty hoạt động trơn tru nhất”, ông Cường nói và kêu gọi cổ đông đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới, tân Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai cho biết đang đàm phán với đối tác để chuyển nhượng 3 nhà máy thuỷ điện, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm. 

Ngoài ra, ông Cường còn thông tin, dự án Marina Đà Nẵng là một trong những dự án hoàn chỉnh pháp lý nhất hiện nay. Công ty đang thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước và dự kiến sẽ bán hàng vào đầu năm sau.