Phát huy vai trò của người có uy tín là một trong những cách làm hiệu quả của xã Tân An (Tuyên Quang) trong công tác dân vận, giảm nghèo thông tin. Với lợi thế gần dân, hiểu dân và được cộng đồng tin tưởng, những người có uy tín đã trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.
Xã Tân An có 20 người có uy tín. Đa số người có uy tín là những người cao tuổi, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi, thầy thuốc... Xã xác định đây là đội ngũ có khả năng quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội...

Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, người có uy tín trong xã đã tích cực phối hợp, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Thôn An Phú có 226 hộ với trên 900 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm khoảng 70%. Trước đây, tại địa bàn vẫn còn tồn tại một số phong tục, tập quán lạc hậu trong cưới xin, ma chay, ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển của người dân.
Là người có uy tín trong thôn, ông Bùi Xuân Đắc thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đồng thời giải thích để người dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống. Với phương châm “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, ông Đắc cùng các tổ chức đoàn thể đến từng hộ gia đình, vận động người dân từng bước thay đổi nhận thức, loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp.
Thực tế tại Tân An cho thấy, giảm nghèo thông tin không chỉ là giúp người dân có thêm thông tin mà quan trọng hơn là giúp họ hiểu đúng, biết cách tiếp cận và biết vận dụng thông tin vào cuộc sống. Trong quá trình đó, người có uy tín chính là những “hạt nhân” quan trọng, góp phần đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn còn khó khăn.
Thời gian tới, xã Tân An tiếp tục quan tâm biểu dương, tôn vinh và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ này phát huy tốt hơn vai trò tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin của người dân, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung tay hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.