Nam Bộ là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.
Với hơn 3,2 triệu đồng bào dân tộc thiểu số cùng gần 17,9 triệu tín đồ các tôn giáo sinh sống, việc bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.
Vì vậy, đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín và chức sắc tôn giáo được xem là lực lượng nòng cốt, là “cầu nối” giảm nghèo thông tin, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đông đồng bào tôn giáo.

Nhờ uy tín, sự gương mẫu và am hiểu phong tục, tập quán địa phương, những người có uy tín luôn nhận được sự tin tưởng của cộng đồng. Bên cạnh trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, họ còn giải thích, vận động để người dân hiểu đúng, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
Thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống hay những cuộc gặp gỡ thường ngày, các thông tin thiết thực về sản xuất, đời sống, giáo dục, y tế và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được truyền tải đến người dân một cách gần gũi, dễ hiểu và thuyết phục.
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín.
Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức 98 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 10.579 lượt già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo; đồng thời tổ chức 125 buổi gặp mặt, biểu dương, tôn vinh 3.300 lượt cá nhân tiêu biểu. Qua đó, đội ngũ người có uy tín cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền và khả năng định hướng thông tin trong cộng đồng.
Các hoạt động tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua hội nghị đoàn kết quân dân, các dịp lễ, tết và lễ hội tôn giáo như Giáng sinh, Phật đản, Vu lan, Tết Chôl Chnăm Thmây... Đây là điều kiện để người có uy tín tiếp nhận thông tin mới, đồng thời lan tỏa hiệu quả đến từng hộ dân, góp phần nâng cao dân trí và giảm nghèo thông tin tại cơ sở.
Nhiều già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp đồng bào hiểu rõ hơn về các chính sách dân tộc, tôn giáo, các chương trình mục tiêu quốc gia và những cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo góp phần giảm nghèo thông tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước đã tạo sự đồng thuận xã hội và động lực thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực Nam Bộ.