Tại Nhật Bản, người dân đã tập trung rất đông ở các ngôi đền và chùa để chứng kiến các lễ hội mừng năm mới truyền thống. Tại thủ đô Tokyo, rất đông người đã cùng thả bóng bay vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Rất nhiều người dân cũng tập trung tại các khu vực trung tâm của các thành phố lớn để chứng kiến màn trình diễn pháo hoa đầy màu sắc.

Lễ hội mừng năm mới truyền thống ở Nhật Bản. Ảnh: SN
Lễ hội mừng năm mới truyền thống ở Nhật Bản. Ảnh: SN
Người dân Tokyo thả bóng bay mừng năm mới. Ảnh: Reuters

Tại Hàn Quốc, rất nhiều người dân đã tập trung tại các địa điểm công cộng để đón chờ khoảnh khắc bước sang năm mới 2023. Tại thủ đô Seoul, rất nhiều người đã cùng thắp sáng bầu trời bằng điện thoại, đồng thời cầu nguyện cho một năm mới tốt lành.

Ngoài ra, sự kiện rung chuông chào đón giao thừa tại Seoul đã được tổ chức trở lại sau hai năm tạm ngừng vì đại dịch Covid-19.

Người dân Hàn Quốc tập trung mừng năm mới. Ảnh: SN
Người Hàn Quốc cầu nguyện cho một năm mới tốt lành. Ảnh: SN

Việt Dũng