1. Người thực hiện cuộc gọi điện thoại di động đầu tiên trên thế giới là ai?

  • Alexander Graham Bell
  • Antonio Meucci
  • Martin Cooper
  • Steve Jobs
Chính xác

Martin Cooper, kỹ sư, nhà sáng chế người Mỹ, sinh ngày 26/12/1928, là người thực hiện cuộc gọi trên điện thoại di động đầu tiên trên thế giới ở Sixth Avenue, New York, Mỹ.

2. Cuộc gọi bằng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào thời gian nào?

  • 3/4/1973
  • 3/4/1876
  • 4/3/1973
  • 4/3/1987
Chính xác

Cuộc gọi bằng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào ngày 3/4/1973. Ông Martin Cooper đã gọi cho Joel S. Engel - giám đốc chương trình di động của AT&T. "Chào Joel, tôi gọi cho anh từ chiếc điện thoại di động, một chiếc điện thoại di động thực sự, điện thoại cầm tay nhé, không cần dây", Cooper nói.

3. Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới của hãng nào?

  • IBM
  • Motorola
  • Nokia
  • Apple
Chính xác

Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới của Motorola, có tên gọi DynaTAC.

4. Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới có màn hình không?

  • Không
Chính xác

Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới Motorola DynaTAC không có màn hình. DynaTAC có kích thước 22,86 x 12,7 x 4,5 cm, chỉ với tính năng nghe và gọi. Tổng thời gian thoại được khoảng 35 phút, dung lượng pin: 10 tiếng.

5. Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới nặng bao nhiêu?

  • 1 kg
  • 9 kg
  • 5 kg
  • 2 kg
Chính xác

Chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới Motorola DynaTAC nặng 2,5 pound (khoảng 1,1 kg).