Ông Nguyễn Đăng Quang là doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam, người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Masan – một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, tài chính và khai khoáng.
Thông tin chung về ông Nguyễn Đăng Quang
Tên thật: Nguyễn Đăng Quang
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1963
Quốc tịch: Việt Nam
Quê quán: Quảng Trị, Việt Nam
Nghề nghiệp: Doanh nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan
Tình trạng hôn nhân: Kết hôn với bà Nguyễn Hoàng Yến (năm cưới không công khai)
Con: 3 người con là Nguyễn Yến Linh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Đăng Linh
Trường lớp/Học vấn: Tiến sĩ Vật lý Hạt nhân tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov
Tiểu sử ông Nguyễn Đăng Quang
Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1963 tại Quảng Trị, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Belarus và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Nga. Trong thời gian học tập và làm việc tại Đông Âu, ông khởi nghiệp với việc sản xuất và kinh doanh mì ăn liền, nước mắm, tương ớt và các sản phẩm tiêu dùng nhanh, đặt nền móng cho thương hiệu Masan.
Trở về Việt Nam, ông sáng lập Tập đoàn Masan, phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống, tài chính và khai khoáng. Với chiến lược kinh doanh nhạy bén và tầm nhìn dài hạn, ông Nguyễn Đăng Quang đã đưa Masan trở thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, sở hữu các thương hiệu quen thuộc như nước mắm Nam Ngư, tương ớt Chinsu, mì Omachi, cà phê Vinacafé, Xúc xích Ponnie, mì Kokomi, bia Sư tử trắng…
Ngoài Masan, ông còn tham gia sáng lập và phát triển Techcombank, giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch HĐQT. Năm 2019, ông gây chú ý khi Masan thâu tóm hệ thống bán lẻ VinMart từ Vingroup.
Năm 2019, ông chính thức được Forbes vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam. Nguyễn Đăng Quang được đánh giá là doanh nhân có tầm nhìn chiến lược, kiên định với triết lý “đem lại giá trị thiết thực cho người Việt”.
Cổ phiếu ACV ở đáy một năm ngay đầu năm mới cho dù DN này có một năm kinh doanh ấn tượng, lần đầu tiên lọt top lợi nhuận trên 10 ngàn tỷ. Dịch cúm corona và áp lực đầu tư vì dài hạn sẽ tác động đến dòng tiền.
Năm 2019 các đại gia Việt chứng kiến hàng loạt những biến động lớn, từ chuyển đổi chiến lược, tái cơ cấu... nổi lên là những cú bắt tay, những thương vụ thuần Việt nhằm giữ lại thị phần, xây dựng vị thế cho DN nội ngay trên sân nhà.
Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là người quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể trong giao dịch hợp nhất chưa từng có trong lĩnh vực bán lẻ và kinh doanh hàng tiêu dùng tại Việt Nam, có trị giá có thể lên tới 2,6 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm nhiều biến động nhưng cũng có nhiều dấu ấn bất ngờ. Top những người giàu nhất có sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết với sự ra mắt của Bamboo Airways và FLCHomes.
Đại gia kín tiếng Hồ Hùng Anh chứng kiến túi tiền trong năm 2019 bốc hơi khoảng 300 triệu USD do cổ phiếu Techcombank giảm giá. Trong khi đó, ông lớn ngoại Dragon Capital có thể cũng mất tới vài chục tỷ.
Các tỷ phú Việt khởi nghiệp từ Đông Âu dồn dập ghi dấu ấn và có một vị thế rất lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Nhóm doanh nhân này làm sôi động đời sống kinh doanh trong nước.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục gây bất ngờ cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Những tuần cuối 2019 ghi nhận những biến động lớn trong Tập đoàn Vingroup.
Ông Nguyễn Đăng Quang lấy lại danh hiệu tỷ phú đô-la, trong khi ông Phạm Nhật Vượng giữ được khối tài sản nằm top 250 thế giới sau những thương vụ tỷ USD bất ngờ trong những tuần cuối cùng của năm 2019.
Thông tin bất ngờ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Đức bán nốt công ty thuỷ điện, ông Nguyễn Đăng Quang rời khỏi danh sách tỷ phú là những thông tin nổi bật tuần qua.
Sự hưng phấn trở lại có lẽ cũng chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vẫn khá im lặng trước những sóng gió biến động trong thời gian gần đây.
Cuộc chiến bán lẻ tại các thị trường đông dân trên thế giới ngày càng khốc liệt. Các tập đoàn trong nước nổi lên nhanh chóng để đối trọng với những gã khổng lồ trên thế giới như Amazon, Walmart...
Đại gia số 1 ngành sữa Việt Nam dồn dập cho mục tiêu tấn công vào thị trường Trung Quốc để gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh nguy cơ suy thoái ở mảng bò sữa truyền thống có thể đến rất nhanh.
Cùng khởi nghiệp ở Đông Âu với mì gói rồi về Việt Nam đầu những năm 2000, hai ông Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang chọn con đường kinh doanh khác nhau và đều là tỷ phú USD.
Sau thương vụ Masan-Vingroup, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang thêm một lần nữa nổi bật với những thương vụ tỷ USD. Sự mở rộng của Masan sắp tới có thể mang tới một cuộc đua thú vị giữa các tỷ phú Việt, đứng đầu là ông Phạm Nhật Vượng.
Sự thống trị của người Thái trên thị trường nông nghiệp và thực phẩm có thể sẽ biến mất nhanh chóng sau khi tỷ phú Việt xuất hiện. Những bước đi đầu tiên đã được thực hiện từ cách đây 10 năm và giờ là thời điểm bứt phá.
Các tỷ phú Việt khởi nghiệp từ Đông Âu ngày càng có vị thế trong nền kinh tế Việt Nam với dòng chảy hàng chục tỷ USD từ lĩnh vực ngân hàng, bất động sản cho tới du lịch và các dịch vụ mới mẻ nhất.
Ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát đang muốn tìm kiếm 3 tỷ USD cho tham vọng chinh phục vị trí số 1 ĐNÁ trong lĩnh vực đồ uống. Trước đây, chính ông từng từ chối thương vụ 2,5 tỷ USD.
Hàng loạt các đại gia giàu có sắp xuất hiện cùng với sự ra mắt của các đế chế tỷ USD mới. Trong khi đó, các tỷ phú USD cũng sẽ chứng kiến túi tiền phình nở nhanh chóng.