Dưới đây là bảng lương của nguyên thủ các quốc gia của nền kinh tế lớn và đang nổi được quy chuyển ra đồng đôla Mỹ, với tỉ giá hiện tại.

TIN BÀI KHÁC

{keywords} 

Đứng đầu bảng lương là Tổng thống Mỹ Barack Obama với 400.000 USD/năm.

Theo CNN Money, lương của Tổng thống Mỹ đã được tăng gấp đôi kể từ khi Tổng thống George W. Bush nhậm chức năm 2001. Ngoài ra, ông Obama còn có một khoản phí tổn miễn thuế trị giá 50.000 USD.

{keywords} 

{keywords}

Lương của Thủ tướng Đức Angela Merkel đáng ra là 234.383 USD/năm, nhưng bà và các Bộ trưởng trong nội các được tăng thêm 2,2$ bắt đầu từ tháng Ba.
{keywords} 

{keywords} 

Thủ tướng Anh nhận khoản lương 214.780 USD/năm, trong đó bao gồm khoản lương 67.060 Bảng Anh cho vị trí nghị sĩ trong quốc hội.

{keywords}

{keywords} 

Tổng thống Pháp đáng ra có mức lương cao hơn so với hiện nay nếu ông không bị cắt giảm 30% lương.

Nếu không phải bị cắt giảm lương, ông đã có thể thu nhập 274.522 USD/năm, chỉ xếp sau ông Obama.

{keywords} 

Do kinh tế lâm vào khó khăn vì các lệnh trừng phạt, ông Putin quyết định cắt giảm 10% lương của chính mình.

 {keywords}

{keywords}

{keywords} 

Lương của Thủ tướng Ấn Độ chỉ 30.000 USD/năm.

{keywords} 

Là người điều hành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng lương của ông Tập Cận Bình chỉ có 22.000 USD. Đây là lương của ông sau khi tăng 60% vào đầu năm nay.

Lê Thu